Phụ huynh phản ứng dữ dội vì bữa ăn bán trú 13.000 đồng quá đạm bạc

Sau khi kiểm tra suất ăn bán trú ở trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình, một phụ huynh đã tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng suất ăn này chưa xứng đáng với giá tiền là 13.000 đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một phụ huynh đang vô cùng bức xúc trước việc suất cơm của học sinh tiểu học có giá 13.000 đồng quá đạm bạc.

Cụ thể, phụ huynh tố cáo khay thức ăn chỉ có cơm, 2 thìa khoai tây xào, một miếng trứng cuộn, 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Trong clip, vị phụ huynh bức xúc nói: “Cô thấy suất cơm như thế này, các cháu ăn có đủ không, có xứng đáng không”, “Không thể nói chia không đều vì suất nào cũng ít”...

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã nhận được sự chú ý và nhiều bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Suất ăn bán trú 13 nghìn đồng tại trường tiểu học Kỳ Bá.

Suất ăn bán trú 13 nghìn đồng tại trường tiểu học Kỳ Bá.

Trao đổi với Zing.vn, bà Đỗ Thị Hằng - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình - xác nhận clip được quay tại trường. Theo bà Hằng, nhà trường mới đổi sang ăn khay từ ngày 12/3. Hình ảnh phụ huynh kiểm tra là ngày 13/3.

Trước đó, trường cho học sinh ăn theo mâm (3 học sinh một mâm), bao gồm một âu cơm, canh, một âu thức ăn. Bà Hằng thông tin vì mới chuyển sang ăn khay nên trong quá trình làm, nhà bếp có thể chưa chia đều, hoặc chưa chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, với số lượng có trong khay cơm, bà Hằng khẳng định phù hợp với suất cơm 13.000 đồng.

Tại trường, suất ăn đối với học sinh lớp 1, 2 là 13.000 đồng/suất; khối 3 là 14.000 đồng/suất; khối 4-5 là 15.000 đồng/suất. Các suất ăn này bao gồm các phụ phí khác như nhân công, điện nước, ga, gia vị…

Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay nếu tăng giá bữa ăn của học sinh, phụ huynh phải đề xuất, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp để thống nhất.

Hải Vân (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phu-huynh-phan-ung-du-doi-vi-bua-an-ban-tru-qua-dam-bac-a362369.html