Phụ huynh 'nín thở' chờ con ngoài phòng thi

Suốt 120 phút ngồi chờ con thi môn Ngữ Văn sáng nay, nhiều phụ huynh ở Thừa Thiên Huế hồi hộp, lo lắng ngóng từng động thái của con.

Trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay (9/8), tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.339 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 54 trường hợp vắng mặt. Buổi thi đã diễn ra một cách an toàn, không có trường hợp học sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi.

Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc bài thi môn ngữ Văn

Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc bài thi môn ngữ Văn

Để chuẩn bị cho con mình có một buổi thi tốt nhất, nhiều phụ huynh đã có mặt từ rất sớm trước điểm thi. Trong suốt thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ Văn, nhiều phụ huynh luôn lo lắng, hồi hộp ngóng con.

Sau khi đưa con mình phòng thi, nhiều phụ huynh đã đứng chờ suốt thời gian 120 phút làm bài.

Một phụ huynh trú tại TP. Huế cho biết: "Để chuẩn bị cho con có một buổi thi tốt nhất, tôi đã dậy từ rất sớm, trò chuyện nhắn nhủ và nhắc con không được mất tập trung trong quá trình làm bài".

Nhiều phụ huynh lén nhìn vào các ô cửa để mong sao thấy được con mình.

Nhiều phụ huynh lo lắng, hồi hộp chờ con ra khỏi phòng thi.

Em Hoàng Mạnh Quốc Anh, trường Quốc học Huế cho biết: “Đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó, phù hợp với mặt bằng chung của các học sinh. Em không học chuyên Văn nhưng khi đề thi nhấn mạnh về tình yêu đất nước, đặc biệt trong lúc tất cả đang chung tay chống lại dịch bệnh như thế này em nghĩ không quá khó để chúng em nói lên suy nghĩ, tâm tư của bản thân thông qua bài thi".

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phu-huynh-nin-tho-cho-con-ngoai-phong-thi-d160171.html