Phụ huynh hốt hoảng với những khoản thu đầu năm học

Con cái vào năm học là nỗi lo của các gia đình, không chỉ những nhà có kinh tế khó khăn mà cả những hộ khá giả bởi hiện nay có quá nhiều trường lạm thu với những khoản bất hợp lý.

Đóng hơn 9 triệu đầu năm

Chiều 4/9, mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh chụp một tờ thông báo của trường THCS Minh Tân về các khoản thu có tổng chi phí hơn 9 triệu đồng khiến nhiều phụ huynh và cư dân mạng hốt hoảng.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng, việc thu chi của ngôi trường này chẳng kém trường song ngữ hay trường quốc tế. Nhiều khoảng thu chẳng hề hợp lý chút nào.

Các khoản thu đầu năm bao gồm tiền kỹ năng sống, vở viết, vở bài tập, đồng phục... Khoản thu nhiều nhất là học thêm (hơn 3 triệu đồng). Tổng số tiền lên tới 9.188.000 đồng.

Đáng nói là tất cả các bức ảnh chụp này không phải là “câu like”. Một số tờ báo đã đến UBND huyện xác minh và được biết nó hoàn toàn là những khoản thu thật sự của trường.

Qua khoản thu khá lớn này, đại diện của UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật hiệu trưởng trường này.

20 khoản thu đầu năm

Một phụ huynh đã chẳng ngần ngại tố nhà trường Tiểu học Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) sai quy định. Phụ huynh cho rằng các khoản thu hè 2017-2018 hoàn toàn không đúng và nhiều hạng mục thu chi thậm chí các em còn không được hưởng.

Cụ thể, các khoản thu hè 2017-2018 gồm học kỹ năng sống 100.000 đồng/HS, học văn hóa 525.000 đồng/HS, quần áo đồng phục 670.000 đồng/HS, cơ sở vật chất bán trú 100.000 đồng /HS/năm, mua máy chiếu 800.000 đồng/HS.

Các khoản thu đầu năm 2017-2018 gồm học kỹ năng sống 1 tiết/tuần 40.000 đồng/ tháng (9 tháng là 360.000 đồng), chăm sóc bán trú 120.000 đồng/HS/tháng, dạy 2 buổi/ngày 100.000 đồng/HS/tháng.

Dù phản ứng của phụ huynh khá gay gắt nhưng hiệu trưởng trường này vẫn cho rằng, chỉ thu chi trên nguyên tắc tự nguyện, đã có thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

16 triệu đồng vào lớp 1

Những ngày qua, nhiều phụ huynh tiểu học tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) xôn xao với thông tin, mỗi học sinh lớp 1 phải đóng hơn 16 triệu đồng vào đầu năm học 2017 - 2018. Thông tin “lạm thu” nêu trên được cho là khoản thu dự kiến của lớp 1, trường tiểu học Chu Văn An (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Các khoản thu được liệt kê, gồm nhiều khoản, như: BHYT, BHTN, tiền học tiếng Anh tăng cường, tiền đóng góp mua tivi, quạt…. với tổng cộng 9 mục đóng góp và tổng số tiền là 16.738.000 đồng.

Khi phụ huynh phản ánh và báo chí vào cuộc thì nhà trường phát biểu, các khoản thu đều là tự nguyện không phải do nhà trường đề xuất mà do trưởng diện phụ huynh, học sinh đề xuất đóng góp.

Ngao ngán thay khi phụ trách giáo dục địa phương còn kết luận chắc nịch khoản thu 16 triệu đồng là “đúng quy định”.

Bảo hiểm – Bắt buộc hay không bắt buộc?

Với học sinh có khoản bảo hiểm bắt buộc là BHYT, với BH thân thể là tự nguyện. Tuy nhiên, tại trường tiểu học Hà Nội dường như khoản BH thân thể như là bắt buộc. Vì thế đã có phụ huynh phản đối gay gắt trong thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh trường.

Theo như văn bản thông báo về việc đóng tiền bảo hiểm tại Trường Tiểu học Hà Nội, ở quận Ba Đình (Hà Nội) thì số tiền bảo hiểm y tế (BHYT) mà mỗi học sinh phải đóng là 492.000 đồng/em, có thời hạn từ 1/1 – 31/12/2018. Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017 – 30/9/018. Cha mẹ học sinh nộp tiền trước 10/9 để nhà trường tổng hợp danh sách, cấp thẻ cho các con đúng thời hạn.

Ngay khi thông báo được đưa đến phụ huynh học sinh, phụ huynh đã có những phản ứng mạnh bằng việc viết lại ý kiến trong chính tờ thông báo của nhà trường: "Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi. Yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này".

Điều đáng nói là bản thông báo không hề viết những món BH nào là tự nguyện và cái nào là bắt buộc. Sau khi phản ánh, lãnh đạo nhà trường đã phát biểu "Nhà trường xin rút kinh nghiệm về sơ suất trên và cũng sẽ kiến nghị lên trên, nếu có thể thì sẽ thu tiền bảo hiểm cách xa đầu năm học để phụ huynh hạn chế lo lắng về tiền học đầu năm của trẻ”."

Theo Mi Trần/Reatimes

Nguồn Tiêu Dùng Plus: http://tieudungplus.vn/phu-huynh-hot-hoang-voi-nhung-khoan-thu-dau-nam-hoc-19840.html