Phụ huynh gửi ảnh bài tập của con vào nhóm, cô giáo phát hiện chi tiết bất thường

Có vấn đề gì trong những bức ảnh của phụ huynh khiến cô giáo quyết định bỏ luôn cả hình thức kiểm tra bài qua nhóm chung như vậy?

Với sự phát triển của xã hội, cuộc sống của các gia đình ngày càng thoải mái và sung túc. Vì vậy, các bậc cha mẹ cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng nếu họ quá phô trương sự giàu có, quá chú trọng đến vật chất sẽ khiến giá trị của trẻ bị lệch lạc, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con cái.

Gần đây, những đoạn tin nhắn giữa phụ huynh và giáo viên ở một trường tiểu học tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một giáo viên yêu cầu phụ huynh chụp ảnh học tập ở nhà của học sinh và gửi cho nhóm để giáo viên nắm được tình hình học tập của các em.

Ban đầu một số bức ảnh phụ huynh đăng tải cũng bình thường, tư thế ngồi học và bài làm của các con rất đúng, nhưng những bức ảnh sau đó được đăng tải lên, cô giáo tinh mắt phát hiện có điều gì đó không ổn.

Trong nhiều bức ảnh, không chỉ là cảnh trẻ em nghiêm túc học bài mà nhiều món hàng hiệu cũng bị xới tung, một số là túi hàng hiệu, một số là chìa khóa ô tô hạng sang. Cũng có những bậc phụ huynh cố tình cho con học ở phòng khách để khoe khéo sự giàu có của nhà mình.

Trong nhiều bức ảnh, nhiều món hàng hiệu cũng bị xới tung, một số là túi hàng hiệu, một số là chìa khóa ô tô hạng sang. (Ảnh minh họa)

Cô giáo và các phụ huynh khác hơi khó hiểu, họ chỉ yêu cầu đăng tải ảnh học tập của con mình, nhưng những phụ huynh này từng người một lại đua nhau khoe của cải quá đà. Các phụ huynh từ bàn tán xôn xao đến tỏ vẻ khó chịu, cô giáo cuối cùng đã bỏ hình thức chụp ảnh con học bài từ đó.

Cư dân mạng khi theo dõi câu chuyện này bình luận: Thật quá mưu mô! Họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khoe khoang sự giàu có của mình!

Cha mẹ khoe khoang sự giàu có với con cái có tác hại gì?

Điều kiện gia đình mà đứa trẻ được sinh ra không thể thay đổi. Tuy nhiên, việc một số gia đình giàu có thể hiện sự giàu có quá mức sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đứa trẻ và cản trở sự phát triển lành mạnh của chúng.

1. Trẻ quá chú trọng vật chất

Nếu cha mẹ phô trương của cải quá nhiều sẽ khiến con cái hình thành những giá trị sai lầm ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ đặc biệt chú trọng đến vật chất. Con cái thường có tính cách và tâm lý kiêu căng, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển sau này của trẻ.

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Nghiên cứu người tiêu dùng chỉ ra những đứa trẻ quá coi trọng vật chất có hai niềm tin chính. Một là thành công được định nghĩa bằng việc sở hữu những món đồ chất lượng cao và lượng của cải vật chất. Hai là giá trị của một người được thể hiện qua những món đồ mà họ mang hay sở hữu.

2. Không có lợi cho việc hòa hợp với người khác

Người lớn cần dạy cho trẻ về tiền bạc nhưng không phải khoe khoang. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ thường khoe khoang với con cái mình giàu có như thế nào, điều này sẽ tạo cho con cái tâm lý kiêu căng, trong học hành hay trong cuộc sống đều không có lợi cho việc hòa thuận với người khác. Khi kết thân với bạn bè, họ có xu hướng kiêu ngạo, điều này sẽ khiến nhiều bạn bè xa lánh.

3. Không thích ứng được với xã hội

Cha mẹ thích phô trương sự giàu có thường đáp ứng hầu hết mọi thứ mà con cái họ muốn. Kiểu cha mẹ này đặc biệt thích thể hiện và hy vọng rằng con cái của họ cũng có thể thể hiện sức mạnh tài chính của gia đình.

Kiểu giáo dục này có tác động đến tâm lý trẻ em, chúng coi việc hưởng thụ như một lẽ tất nhiên, và đặc biệt phụ thuộc vào người khác, không có khả năng tự chăm sóc và kỷ luật bản thân. Vì vậy khi bước vào xã hội, chúng không thể vượt qua những khó khăn.

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/phu-huynh-gui-anh-bai-tap-cua-con-vao-nhom-co-giao-phat-hien-chi-tiet-bat-thuong-280557.html