Phụ huynh, giáo viên chung tay làm khu vui chơi, học tập cho trẻ mầm non

Những ngày qua, Đoàn xã Xá Lượng phối hợp với phụ huynh và các thầy, cô giáo giúp 2 điểm trường là Na Bè và Hợp Thành thuộc Trường Mầm non Xá Lượng (Tương Dương) làm khu vui chơi, nhà sàn, thư viện, chỉnh trang khuôn viên trường lớp.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều rất phấn khởi, hăng hái tham gia giúp đỡ các điểm trường làm nhà, thư viện, khu vui chơi... Đặc biệt còn có 20 ĐVTN trong xã tình nguyện tham gia giúp nhà trường thực hiện các hạng mục hoàn thành đúng kế hoạch. Ảnh: Đình Tuân

Ngoài góp công, các bậc phụ huynh còn tình nguyện đóng góp vật liệu như nứa, mét, gỗ, tranh… Còn lốp xe các loại do các nhà hảo tâm ở nhiều nơi trao tặng. Trong ảnh một phụ huynh điểm trường Na Bè đang gùi tranh lá cọ đến góp làm nhà sàn và thư viện. Ảnh: Đình Tuân

Hơn 100 người cùng chung tay với nhà trường. Trong ảnh lực lượng Đoàn đang làm nhà thư viện. Ảnh: Đình Tuân

Tham gia dựng nhà sàn. Mỗi phụ huynh trở thành một thợ mộc thực thụ. Ảnh: Đình Tuân

Các cô giáo cùng chị em trồng hoa, tạo khu vui chơi từ lốp xe. Ảnh: Đình Tuân

Một nhóm khác lại ra bờ suối nhặt đá về kè chống sạt lở và làm khuôn viên trường học. Ảnh: Đình Tuân

Khuôn viên dần trở nên ngăn nắp, đẹp đẽ hơn dưới những đôi tay đầy yêu thương. Ảnh: Đình Tuân

Theo kế hoạch trong 2 ngày sẽ hoàn thành các công trình: Nhà sàn bảo tồn văn hóa dân tộc, thư viện ngoài trời, mô hình khu vui chơi liên hoàn, thư viện đọc sách, chỉnh trang khuôn viên cho 2 điểm trường nói trên. Ảnh: Đình Tuân

Các phụ huynh đều rất hào hứng, phấn khởi khi được giúp đỡ nhà trường và cũng là giúp chính con em mình. Cô Nguyễn Hồng Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xá Lượng cho biết: "Không nhiều kinh phí, lại biết tận dụng vật liệu cũ, nguyên liệu có sẵn ở địa phương và thu hút được phụ huynh cùng các đoàn thể ở địa phương tham gia thì các trường đều làm được". Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/phu-huynh-giao-vien-chung-tay-lam-khu-vui-choi-hoc-tap-cho-tre-mam-non-211796.html