Phụ huynh giãn cách phòng chống dịch COVID-19

Một điều khác lạ dễ thấy tại các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh là hầu hết phụ huynh không tập trung tại trước khu vực các điểm thi như những năm trước.

Gần đến giờ con trai thi xong buổi sáng 10/8, anh Phạm Thanh Tuấn (ngụ Quận 1, TP Hồ Chí Minh) mới chạy đến đón con tại điểm thi trường THPT Ten Lơ Man. Anh Tuấn cho biết: “Năm nay tổ chức thi tại trường trên địa bàn gần nhà nên sáng tôi đưa con đến thi, canh gần đến giờ thi xòn thì ra đón. Minh về nhà còn làm nhiều việc, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ cũng không giải quyết được gì”.

Rất ít phụ huynh đứng tập trung trước khu vực điểm thi trường THPT Ten Lơ Man (quận 1)

Rất ít phụ huynh đứng tập trung trước khu vực điểm thi trường THPT Ten Lơ Man (quận 1)

Phụ huynh giãn cách khi đợi con thi trước điểm thi trường THPT Ten Lơ Man.

Còn chị Phạm Thị Thúy Hằng cũng ở quận 1, có con thi tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: “Nhà tôi ở gần đây, sáng đưa con đi thi rồi về làm công chuyện, đi chợ mua đồ về nấu cơm, đến giờ thì ra đón về ăn cơm để chiều nay đi thi tiếp. Với lại đang mùa dịch COVID-19 không nên tập trung đông, lỡ bệnh dịch lân lan thì nguy hiểm”.

Tại điểm thi trường THPT Thủ Thiêm (quận 2) không có một bóng phụ huynh đứng trước cổng, thậm chí một số quán cà phê trước khu vực trường cũng rất ít phụ huynh ngồi đợi con thi.

Trước điểm thi này không có phụ huynh đứng đợi con.

Phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang chờ con trước điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (quận 1)

Chỉ đến khi gầ hết giờ thí sinh làm bài, phụ huynh mới đến đón

Anh Nguyễn Khắc Phúc ở quận 2 đến đón con khi còn tầm 15 phút là hết thời gian con làm bài thi buổi sáng 10/8, cho biết hiện nay đang phòng chống dịch nên anh không tụ tập với các phụ huynh uống cà phê bàn luận thi cử của các con. “Sáng đưa con đến đây thi, tôi chạy về làm được khá nhiều việc, giờ đến đón con về cho nó ăn cơm chiều thi tiếp. Tôi nhớ cảnh trước đây - cái hồi học sinh thi tốt nghiệp phổ thông rồi khăn gói lên thành phố thi đại học thấy ngán quá. Lúc đó có mấy người bà con ở quê đưa con lên thành phố thi, tôi thấy quá vất vả. Bây giờ đổi mới rất hay”, anh Phúc chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cho rằng, ngoài giãn cách và không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19 thì cách tổ chức thi tốt nghiệp như hiện nay rất phù hợp tình hình thực tế, tiết kiệm chi phí, không gây áp lực cho thí sinh và phụ huynh. Vì hầu như thí sinh thi gần nhà, cha mẹ đưa đi thi rồi về nhà làm lo việc nhà hoặc đi làm việc ở công ty hay cơ quan… đến giờ con thi xong thì đến đón.

Phụ huynh đợi con trước điểm thi trường THPT Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân)

Phụ huynh thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19

Gần đến thời gian hết giờ làm bài thi phụ huynh mới đến đón con trước khu vực điểm thi tại trường THPT Thủ Đức (quận Thủ Đức)

H.Nga - N.Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/phu-huynh-gian-cach-phong-chong-dich-covid-19-606663/