Phụ huynh đồng hành nhà trường mang Tết sớm tới học sinh nghèo

Chia sẻ Tết yêu thương với học trò nghèo là hoạt động thường niên do Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Vinschool Harmony 1 phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức mỗi dịp cuối năm.

HS Trường Tiểu học Nật Sơn, xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi, tình Hòa Bình vui với quà tết sớm.

HS Trường Tiểu học Nật Sơn, xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi, tình Hòa Bình vui với quà tết sớm.

Năm nay, chương trình đến với những cảnh đời khó khăn vùng dân tộc thiểu số, học sinh trường mầm non và tiểu học Nật Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Chương trình mang thông điệp “Tết sẻ chia - Tết yêu thương” nhằm mang lại cho các em nhỏ, con em dân nghèo ở Hòa Bình một cái Tết thật ấm no, yêu thương và hạnh phúc. Tập thể phụ huynh và các cô giáo trường Mầm non Vinschool Harmony 1 đã trao tặng những phần quà thiết thực như: 4 bộ máy tính để bàn, hơn 400 áo khoác ấm mùa đông, cùng gạo, bánh, sữa, sách vở, đồ chơi cũ… với tổng trị giá khoảng hơn 150 triệu đồng.

Hoạt động có ý nghĩa sẻ chia khó khăn và khích lệ tinh thần tới Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh trường tiểu học Nật Sơn và trường mầm non Nật Sơn, thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nật Sơn cảm ơn đoàn thiện nguyện và cho biết “Trường có 177 học sinh có tới 50% là học sinh nghèo và địa bàn trường cũng gặp nhiều khó khăn về vật chất cũng như vị trí địa lý, vì vậy rất cần có sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Đại diện đoàn thiện nguyện, Bà Đào Thu Trang – phụ huynh HS bày tỏ: “Những chuyến đi thực tế hàng năm vào bản, vào xã lại nhìn thấy các em nhỏ không đủ đồ dùng, quần áo phong phanh từ mùa Xuân, qua Hạ, sang Thu rồi mùa Đông giá rét. Những món quà ý nghĩa được các bậc phụ huynh quyên góp, ủng hộ tuy không lớn nhưng cũng góp phần giảm bớt phần nào những khó khăn cho các em nhỏ vùng cao, giúp các em có thêm điều kiện để đón Tết, vui xuân. Quan trọng hơn là nguồn động viên, khích lệ học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đến trường, vượt khó vươn lên, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, sống nhân ái và sẻ chia.”

“Sự đồng hành tích cực và mật thiết của Ban phụ huynh học sinh trong hoạt động của nhà trường nói chung, hoạt động thiện nguyện nói riêng có ý nghĩa lớn trong công tác phối hợp giáo dục học sinh. Chúng tôi sẽ nỗ lực để duy trì và mở rộng hợn nữa hoạt động ý nghĩa này.”, Hiệu trưởng Lý Thị Mai Phương nêu quan điểm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/phu-huynh-dong-hanh-nha-truong-mang-tet-som-toi-hoc-sinh-ngheo-zCIIJ6BMg.html