Phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 10

Sáng nay, ngày 5-6, 99,71% thí sinh (theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo) đăng ký dự dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa đã chính thức hoàn thành môn thi Toán. Mặc cái nắng nóng, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngóng chờ, hồi hộp chờ đợi kết quả thi của con em mình.

Phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 10

Sáng nay, ngày 5-6, 99,71% thí sinh (theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo) đăng ký dự dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa đã chính thức hoàn thành môn thi Toán. Mặc cái nắng nóng, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngóng chờ, hồi hộp chờ đợi kết quả thi của con em mình.

Mặc trời nắng nóng như đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngóng chờ con em mình trong suốt thời gian 2 tiếng đồng hồ thi môn Toán

Mặc trời nắng nóng như đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngóng chờ con em mình trong suốt thời gian 2 tiếng đồng hồ thi môn Toán

Có đôi chút lo lắng, mệt mỏi hiện hữu lên từng gương mặt, cử chỉ của phụ huynh học sinh khi chờ đợi con em mình.

Có đôi chút lo lắng, mệt mỏi hiện hữu lên từng gương mặt, cử chỉ của phụ huynh học sinh khi chờ đợi con em mình.

Tiếng chuông vừa điểm kết thúc thời gian thi môn Toán, đồng loạt phụ huynh học sinh ùa tới phía cổng trường để mong được nhìn thấy con em mình đầu tiên.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Toán, bước ra phòng thi ở điểm thi trường THPT Đào Duy Từ.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Toán, bước ra phòng thi ở điểm thi trường THPT Đào Duy Từ.

Bởi quá đông đúc nên phụ huynh và học sinh phải khó khăn lắm mới tìm thấy nhau.

Niềm phấn khởi, nụ cười tươi rói của phụ huynh và học sinh khi biết con em mình đã hoàn thành tốt bài thi.

Niềm phấn khởi, nụ cười tươi rói của phụ huynh và học sinh khi biết con em mình đã hoàn thành tốt bài thi.

Học sinh nán lại để trao đổi về bài thi.

Phụ huynh và học sinh cùng trao đổi về bài thi.

Xen kẽ những niềm vui, là những giọt nước mắt của tiếc nuối khi chưa hoàn thành tốt bài thi.

Nguyễn Trường - Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/phu-huynh-doi-nang-cho-con-thi-lop-10/102203.htm