Phụ huynh đến nhà tát cháu bé 9 tuổi vì cắn con mình ở lớp

Nguyên nhân là do ở trên lớp cháu Đ. chơi đùa với cháu Tr. (con chị Kiều) rồi cả hai cắn vào tay, vai nhau vào giờ học buổi sáng.

Chiều 14/5, ông Lê Minh Trí - Trưởng Công an xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, đã làm việc với 2 phụ huynh về sự việc một phụ huynh đến nhà tát em học sinh 9 tuổi vì có xích mích với con của mình ở lớp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chị Nguyễn Thị K. (xóm Liên Hồng, xã Kim Liên) phản ánh, trưa ngày 13/5, con trai chị là cháu T.H.Đ (lớp 3B, Trường tiểu học Làng Sen) bị chị Kiều (có con học cùng với cháu Đ.) đến tận nhà tát vào mặt và có những lời nói hăm dọa.

Nguyên nhân là do ở trên lớp cháu Đ. chơi đùa với cháu Tr. (con chị Kiều) rồi cả hai cắn vào tay, vai nhau vào giờ học buổi sáng.

Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh của hai cháu lên phân tích, hòa giải. Đối với sự việc cháu Đ. bị tát, do xảy ra ngoài nhà trường nên sẽ do chính quyền xã giải quyết.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phu-huynh-den-nha-tat-chau-be-9-tuoi-vi-can-con-minh-o-lop-20210514173703382.htm