Phụ huynh đánh giáo viên: Chuyện thường ngày ở huyện?

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc phụ huynh xúc phạm, hành hung giáo viên khiến dư luận bức xúc.

Liên quan tới vụ việc giáo viên tố bị phụ huynh đánh, chửi bới vì không cho đón con sớm, sáng 24/3, trao đổi với PV báo Đất Việt, bà Hoàng Thị Hoa - Trưởng phòng Giáo dục mầm non cho hay, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có báo cáo về UBND tỉnh Đắk Nông .

Theo nội dung báo cáo, khoảng 14h ngày 7/3, bà Vũ Thị Ánh Tuyết (37 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil) đến trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xin cho con về sớm vì nhà có người thân mới mất ở huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Tuy nhiên, cô Nhẫm không đồng ý mà yêu cầu phải có ý kiến của Ban giám hiệu.

Trường mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Trần Lộc

Cô Nhẫm cho biết, sáng cùng ngày ông Vũ Văn Lực (chồng bà Tuyết) đã dặn bất kỳ ai đón cháu cũng phải hỏi ý kiến của mình. Mặc dù cô Nhẫm đã giải thích, bà Tuyết vẫn dắt tay con đi.

Lúc này, cô Nhẫm gọi điện thoại cho ông Lực xin ý kiến và nhận được sự đồng ý. Sau đó, nhà trường cho bà Tuyết đón con về sớm.

Đến sáng 12/3, bà Tuyết đưa con đến lớp học thì gặp cô Nhẫm tại sân trường. Bà Tuyết bất ngờ lao tới tát vào mặt cô Nhẫm.

Tại thời điểm đó có nhiều giáo viên trong trường chạy đến can ngăn cũng bị bà Tuyết đánh, chửi. Trong đó có cô Trần Thị Phương Anh.

Chưa dừng lại ở đó, khi cô hiệu trưởng Phạm Thị Sang đến giải quyết, vị phụ huynh này tiếp tục chửi bới cô hiệu trưởng rồi xúc phạm cô Nhẫm, cho rằng đóng tiền để nuôi giáo viên nên giáo viên phải xem lại tư cách. Sau đó, Trường Mầm non Hoa Hồng đã mời công an tới làm việc.

Bức xúc trước sự việc, Ban giám hiệu Trường và cô Nguyễn Thị Nhẫm đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, xử lý hành vi của bà Tuyết, yêu cầu vị phụ huynh công khai xin lỗi cô Nhẫm và cô Phương Anh.

Liên quan tới vụ việc, một lãnh đạo công an huyện Đắk Mil cho biết, các giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng tố bị phụ huynh hành hung tại trường, đơn vị mới tiếp nhận đơn từ cơ quan Công an thị trấn Đắk Mil chuyển giao.

Theo vị lãnh đạo này, không chỉ có các giáo viên có đơn tố cáo, mà chị Vũ Thị Ánh Tuyết (người bị tố) cũng có đơn tố cáo lại các giáo viên.

Vậy là, lại thêm một vụ việc liên quan tới hành xử chưa đúng mức giữa phụ huynh và giáo viên được ghi nhận.

Một sự việc khác cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi phụ huynh đánh cô giáo đang mang thai nhập viện, có nguy cơ bị sẩy.

Vụ việc trên xảy ra tại Trường Mầm non Việt - Lào thuộc phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào đêm 21/3, một phụ huynh trú phường Trung Đô có con đang theo học ở trường mầm non trên, khi đón con về thì phát hiện con mình có vết bầm tím trên người. Sáng hôm sau (22/3), nữ phụ huynh lên trường xông vào túm tóc, đánh tới tấp cô P.T.H. (21 tuổi) là giáo viên thực tập tại trường.

Ngay trước đó là một vụ việc nghiêm trọng khác. Một nữ giáo viên trường Tiểu học Bình Chánh (Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) phải quỳ xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/2, khi đang đứng lớp, cô BTTN giáo viên lớp 4-3 bất ngờ bị bốn phụ huynh vào trường tìm gặp để làm rõ sự việc cô xử phạt con em họ phải quỳ gối khiến các em không dám đến trường.

Trước thái độ của phụ huynh, cô N. đã xin lỗi và hứa khắc phục. Nhưng nhóm phụ huynh không đồng tình. Cô N. đành nói: “Vậy tôi sẽ quỳ tại đây”. Tại thời điểm này, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, có mặt và đã đại diện trường xin lỗi phụ huynh và hứa có biện pháp xử lý cô N. Tuy nhiên, do áp lực từ phụ huynh, cô N. đã phải quỳ trước mặt bốn phụ huynh xin lỗi.

Nhiều sự việc giáo viên bị hành hung, xúc phạm liên tiếp diễn ra không chỉ khiến những người trong ngành giáo dục mà rất nhiều người chạnh lòng, cảm thất bất bình.

Trần Khoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/phu-huynh-danh-giao-vien-chuyen-thuong-ngay-o-huyen-3355101/