Phụ huynh cõng con vượt cơn mưa tầm tã đi khai giảng

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng trong ngày lễ trọng đại của con, các phụ huynh ở Nghệ An vẫn 'đội mưa', lội nước đưa con đi khai giảng.

Ngày hôm nay, hơn 860.000 giáo viên, học sinh tỉnh Nghệ An bước vào năm học mới 2019 - 2020. Vì mưa lớn nên có 135 trường phải lùi ngày khai giảng, rất nhiều trường khai giảng trong nhà đa chức năng.

Do áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP.Vinh đã mưa liên tục hơn 3 ngày nay, nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Tuy nhiên, hòa chung không khí cả nước, vào sáng 5/9, rất nhiều phụ huynh vẫn đưa các con đến trường để dự lễ khai giảng đầu tiên của cuộc đời.

Do áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP.Vinh đã mưa liên tục hơn 3 ngày nay, nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Tuy nhiên, hòa chung không khí cả nước, vào sáng 5/9, rất nhiều phụ huynh vẫn đưa các con đến trường để dự lễ khai giảng đầu tiên của cuộc đời.

Đối với các em học sinh lớp 1, đây là lần đầu tiên được dự lễ khai giảng. Vì vậy, buổi lễ hôm nay vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Trong cơn mưa tầm tã không ngăn nổi niềm vui và tâm trạng hân hoan của các em trong ngày đến trường.

Vì vậy, rất nhiều phụ huynh đã cố gắng thức dậy sớm, dành thời gian đưa các con đến các điểm trường để khai giảng.

“Mặc dù trời mưa to nhưng hai mẹ con vẫn mang áo mưa để đến trường cho đúng giờ. Cháu dậy rất sớm và vô cùng háo hức, nên tôi cùng vui mừng. Hi vọng con sẽ học thật tốt”, chị Nguyễn Thị Thảo, trú phường Hưng Dũng cho hay.

Để các con không bị ướt, các bậc phụ huynh mặc áo mưa, chở con vào tận lớp học. Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa lớn liên tục nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc các em tới trường.

Một người mẹ cõng con đến tận phòng. Chị cho hay, do nhà gần trường nên hai mẹ con đi bộ tới. Tuy nhiên, do trên đường có nhiều đoạn bị ngập nên chị cõng con để cháu không bị ướt.

Qua tổng hợp của sở GD&ĐT Nghệ An, có 135 trường thông báo sẽ chuyển lịch khai giảng. Trong đó có 51 trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo, tập trung chính ở các đơn vị thành phố Vinh (18 trường), TX Cửa Lò (23 trường), Thanh Chương (9 trường), Quỳnh Lưu (1 trường) và Nam Đàn (69 trường).

Nam Đàn và TX.Cửa Lò cũng là 2 địa phương ở Nghệ An có 100% trường học dời lịch khai giảng. Bên cạnh đó, có 8 trường chuyển địa điểm khai giảng, chủ yếu là sang trụ sở UBND xã.

Thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh đang thiếu gần 3.000 giáo viên ở bậc mầm non và hơn 1.900 giáo viên ở bậc tiểu học. Với những khó khăn này, trong năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An cũng đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, dạy học, đánh giá; xây dựng chương trình, nội dung dạy học hiện đại, hội nhập, hướng đến mục tiêu công dân toàn cầu.

Do trời mưa to, nên trường Tiểu học Hưng Dũng 1 quyết định tổ chức khai giảng tại nhà chức năng của nhà trường. Tuy nhiên, nhà chức năng diện tích nhỏ nên chỉ dành cho các em vào lớp 1, còn các khối khác thì được tổ chức ngay tại lớp học.

Thực hiện chủ trương của bộ GD&ĐT, lễ khai giảng ở các trường được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh. Các hoạt động trong phần lễ gồm: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và đánh trống khai trường.

Ở phần hội, các trường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vui tươi để ngày khai giảng thực sự mở đầu cho một năm học với những cảm xúc thiêng liêng và tràn đầy hứng khởi.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phu-huynh-cong-con-vuot-con-mua-tam-ta-di-khai-giang-a448016.html