Phụ huynh có con thi trường chuyên lo lắng gì?

Còn 7 ngày nữa Hà Nội bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10, bởi vậy học sinh đang tập trung cao độ để ôn tập. Được biết, năm nay 'tuổi đẹp' nên số thí sinh tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội cũng đã tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh.

Chị Nguyễn Thị Hương (Hà Đông, Hà Nội), có con thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) lo lắng nói: “Con đăng ký thi vào trường chuyên, sẽ có một hội đồng chấm thi riêng. Mình và một số phụ huynh có con thi chuyên lo lắng hội đồng chấm môn chuyên sẽ khắt khe hơn so với những hội động thi chấm vào các trường thường. Bởi vậy, mọi người đặt giả thuyết, nếu con không đậu vào trường chuyên, mà nguyện vọng 2 vào trường thường thì cơ hội vào trường tốt khó. Bởi trước đó, điểm thi của các con chấm ở hội đồng trường chuyên rất ngặt. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho các con khi làm nguyện vọng 2”.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Được biết, con chị là học sinh giỏi cấp thành phố, nhiều năm có thành tích cao trong học tập thế nhưng thời điểm này vẫn áp lực, học ngày, học đêm. “Gần như thơi điểm này con khá áp lực, đêm nào cũng 1 đến 2 giờ sáng. Càng những ngày cuối con càng căng thẳng và lo lắng hơn. Thấy con thức thâu đêm học mà bố mẹ cũng thức theo”, vị phụ huynh cho biết.

Cũng lo lắng như vị phụ huynh trên, chị Trần Thị Quỳnh (Vĩnh Hưng – Hà Nội) cho biết, lúc đầu mình cũng định hướng cho con thi chuyên, thế nhưng nghe mọi người bảo thi chuyên sẽ chấm ngặt, nếu không đỗ chuyên cơ hội vào các trường công lập kiểu cận chuyên hay trường điểm khó nên mình đã bàn với con thi trường cận chuyên để giảm áp lực đồng thời kiếm cơ hội chắc ăn hơn. Không nhỡ con trượt, tâm lý hoang mang và không tập trung học thì 3 năm cấp 3 của con sẽ chẳng hiệu quả”.

Trước những lo lắng, cũng như thắc mắc của phụ huynh, PV Báo Công lý đã có trao đổi nhanh với ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Đại khẳng định không có chuyện đó, phụ huynh cứ yên tâm.

Ông Đại nói: “Chấm trường thường họ sẽ có một hội đồng chấm trường thường riêng hoàn toàn. Chấm trường chuyên có hội đồng chấm chuyên nhưng chỉ chấm môn chuyên cho nên sẽ không có chuyện như phụ huynh lo lắng”.

“Đồng thời, bài thi của học sinh toàn thành phố sẽ tập trung về một hội đồng trên cả thành phố chấm, không ai tách riêng các em thi chuyên ra chấm, hai môn toán văn là thi đại trà nên phụ huynh cứ yên tâm”, ông Đại nói thêm.

Theo như kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 ở Hà Nội sẽ diễn ra ngày 7/6, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán, tất cả đều bằng hình thức tự luận.

Hà Nội sẽ mở thêm chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc tại Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Mỗi học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào lớp chuyên của các trường: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Đặc biệt, năm nay, Hà Nội sẽ mở thêm chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc tại Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. Trước đó, năm học 2017-2018, Trường THPT Chu Văn An đã thử nghiệm và được đánh giá là thành công. Theo đó, năm nay sẽ có Trường THPT Chu Văn An và trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (Chứng chỉ A-level); mỗi trường 2 lớp, với chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường là 50.

Học sinh đăng ký chương trình học này buộc phải dự tuyển 3 vòng: Vòng 1 - Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam vào ngày 7/6 (buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán, cùng với kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên).

Vòng 2 -Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc vào ngày 10/6 (buổi sáng thi môn Toán bằng tiếng Anh và môn Vật lý bằng tiếng Anh; buổi chiều thi môn tiếng Anh và môn Hóa học bằng tiếng Anh).

Vòng 3 - Phỏng vấn vào ngày 18/6.

Ngô Chuyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/phu-huynh-co-con-thi-truong-chuyen-lo-lang-gi-255756.html