Phụ hồ kiếm tiền học, nam thanh niên bị điện giật tử vong

Tranh thủ dịp hè, từ Đắk Lắk về Đà Nẵng để phụ hồ kiếm thêm tiền trang trải học phí, nhưng không may, nam thanh niên bị tai nạn lao động ở công trường và tử vong.

Nam thanh niên bị tử vong do giật điện khi đang làm việc trong công trình. Ảnh: V.Q

Ngày 15/6, UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 14/6, trong lúc đang làm việc tại công trình đang xây dựng trên địa bàn phường Mỹ An, một vụ tai nạn lao động xảy ra khiến 1 nam thanh niên bị giật điện tử vong.

Lúc xảy ra tai nạn, nạn nhân đang phụ hồ ở tầng 7 của công trình. Trong lúc chờ máy chuyển vật liệu xây dựng, nam thanh niên này không may bị giật điện do dây cáp bị chập điện.

Lúc vụ việc xảy ra, những người ở tầng dưới đã cố gắng chạy đi tìm cầu dao để cắt điện. Tuy nhiên, sau khi cắt điện, nam thanh niên này rơi xuống từ tầng 7 và tử vong. Nạn nhân được xác định là B.V.K (SN 1999, trú tại Đắk Lắk).

Được biết, K. vừa học xong lớp 11 và tranh thủ nghỉ hè theo cha ra Đà Nẵng phụ hồ để kiếm tiền đóng học phí. Sau khi vụ việc xảy ra, Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ An đã tổ chức quyên góp tại chỗ để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện, vụ việc được chuyển cho Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phu-ho-kiem-tien-hoc-nam-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-1285593.tpo