Phủ đầu thành công, Man City dễ dàng "làm gỏi" Bournemouth

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Manchester City vẫn chứng tỏ cho người hâm mộ thấy vì sao, họ vẫn được đánh giá là "ông kẹ" tại Premier League trước các đội bóng nhỏ.

Manchester City dễ dàng vượt qua Bournemouth bằng cách nhập cuộc hợp lý. Ảnh: Internet.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội khách Manchester City đã nhanh chóng tràn lên với ý định đánh phủ đầu Bournemouth. Với những áp lực liên tục, đội khách đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của tiền vệ Fernando vào phút thứ 7.

Choáng váng sau bàn thua, Bournemouth chưa kịp ổn định đội hình đã lại tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Người lập công lần này là tân binh Kevin de Bruyne sau pha phối hợp đẹp mắt cùng đồng đội David Silva. Man City dẫn 2-0 chỉ sau 12 phút thi đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Bỉ ngay vừa khi trở lại thi đấu.

Quá chóng vánh sau 2 bàn thua, Bournemouth đang có dấu hiệu buông xuôi sau khi tiền đạo Sergio Aguero có pha lập công thứ 3 cho Man City bằng pha đánh đầu quyết đoán. Đội chủ nhà bị dẫn với cách biệt 3 bàn chỉ sau nửa thời gian thi đấu của hiệp 1.

Dù vừa trở lại sau loạt trận giao hữu quốc tế nhưng những đôi chân của các cầu thủ Man xanh vẫn nhẹ nhàng và thanh thoát. Trong khi đó, đội chủ nhà Bournemouth tỏ ra căng cứng về tâm lý sau khi nhận 3 bàn thua quá chóng vánh. Man City đang nắm quá nhiều lợi thế lúc này.

Những phút sau đó, Bournemouth dần lấy lại thế trận trong tình cảnh Man City chủ động chơi chậm nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế quá lớn ngiêng về Man City.

Bước sang hiệp 2, Man City có lý do để thi đấu thoải mái. HLV Manuel Pellegrini chủ động rút tiền vệ mới trở lại sau chấn thương Kevin de Bruyne cùng David Silva ra ngoài sau màn trình diển thuyết phục trong hiệp 1, thay thế lần lượt là Aleksandar Kolarov Samir Nasri.

Đội chủ nhà Bournemouth rất chật vật trong việc tìm đường vào khung thành Willy Caballero khi vấp phải sự tập trung và chắc chắn của hàng thủ Man xanh. Những phút cuối trận, Man City còn có thêm bàn thắng thứ 4 từ cú sút của hậu vệ Kolarov.

Kết thúc trận đấu, Man City vẫn chứng tỏ họ là một ông lớn tại Premier League khi luôn biết cách giành chiến thắng ở những thời điểm khó khăn. Với kết quả thuận lợi này, thầy trò Pellegrini vẫn duy trì được khoảng cách với các đội bám đuổi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Chung cuộc: Bournemouth 0-4 Man City

Đội hình ra sân:

Bournemouth: Boruc; Smith, Francis, Cook, Daniels; Ritchie, O'Kane, Surman, Gradel; King, Grabban.

Man City: Caballero; Zabaleta, Otamendi, Mangala, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas, Silva, De Bruyne; Aguero.

Kết quả các trận đấu cùng giờ và BXH Premier League

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/15/332FDB/Phu-dau-thanh-cong-Man-City-de-dang-lam-goi-Bournemouth