Phù chân khi mang thai tháng thứ 8: Mối nguy hiểm bà bầu không nên chủ quan

Phù chân khi mang thai tháng thứ 8 là hiện tượng khá phổ biến và không gây nhiều nguy hiểm, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà thai phụ nên biết.

Phù chân là hiện tượng sinh lý thường gặp khi mang thai những tháng cuối của thai kỳ và gây không ít bất tiện, mệt mỏi cho thai phụ. Đặc biệt, tình trạng phù chân khi mang thai tháng thứ 8 còn là điều cảnh báo cho nhiều dấu hiệu, nguy cơ bệnh lý rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Nguyên nhân gây phù chân khi mang thai tháng thứ 8

Tháng thứ 8 của thai kỳ là thời điểm thai nhi đã khá lớn và gây áp lực lên tĩnh mạch vùng chậu và khiến cho máu không thể chảy về tim nên chân dễ bị phù nề. Ngoài ra, cũng có thể do thai phụ mặc đồ quá chật, mang vác nặng, ngồi vắt chân, béo phì, rối loạn nội tiết gây dãn tĩnh mạch cũng khiến máu không lưu thông về tim.

Phù chân khi mang thai tháng thứ 8 sẽ khiến mẹ bầu khó chịu vì mệt mỏi và bất tiện. Đây là một triệu chứng phổ biến, không mấy nguy hiểm nhưng cũng tiềm ẩn vài nguy cơ mà mẹ bầu cần biết. (Ảnh minh họa: Internet)

Vào những tháng cuối thai kỳ, hormone relaxin sẽ tiết ra nhiều hơn làm các cơ, dây chằng trở nên lỏng lẽo để chuẩn bị cho quá trình "vượt cạn". Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà bầu bị phù chân và khiến cho máu bị ứ trệ trong tĩnh mạch.

Cuối cùng, hiện tượng phù chân khi mang thai tháng thứ 8 cũng có thể do lượng máu tăng lên gấp rưỡi so với bình thường trong thai kỳ.

Những nguy hiểm khi bị phù chân ở tháng thứ 8 thai kỳ

Thông thường, hiện tượng phù chân khi mang thai chỉ là dấu hiệu sinh lý bình thường nhưng nếu nó đi kèm với một số triệu chứng khác thì có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Theo đó, nếu thai phụ bị phù chân kèm theo cảm giác đau đầu, mờ mắt, đau bụng, huyết áp tăng,... thì có thể là dấu hiệu mẹ bầu có nguy cơ bị tiền sản giật - một bệnh lý rất nguy hiểm trong thai kỳ.

Mang thai tháng thứ 8 kèm theo một số triệu chứng bất thường thì rất có thể là dấu hiệu của tiền sản giật. (Ảnh minh họa: Internet)

Lúc này, thai phụ cần nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám và tìm ra nguyên nhân cụ thể. Tùy theo tình trạng tiền sản giật mà bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ bầu nhập viện và điều trị đúng cách nhất. Bên cạnh đó, nếu thai phụ bị phù chân mà nước tiểu không chứa protein thì không đáng ngại. Theo đó, mẹ bầu chỉ cần nghỉ ngơi, tránh các động tác gây áp lực lên chân.

Ngoài ra, thai phụ có thể ngâm chân vào nước ấm, uống nhiều nước, kê cao chân khi nằm và hạn chế muối trong bữa ăn hàng ngày để giảm tình trạng khó chịu khi mang thai tháng thứ 8. Theo đó, hiện tượng phù chân khi mang thai tháng thứ 8 sẽ không đáng lo ngại nếu thai phụ quan sát và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường xuất hiện.

Nam Phong

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/phu-chan-khi-mang-thai-thang-thu-8-moi-nguy-hiem-ba-bau-khong-nen-chu-quan-c20a297137.html