Phù Cát (Bình Định): Siết chặt tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài

Để siết chặt tình trạng nạn tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài, tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cát mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm sớm chấm dứt tình trạng này.

Tàu cá của ngư dân Phù Cát cập cảng Đề Gi (xã Cát Khánh) để bán sản phẩm.

Diễn biến phức tạp

Theo UBND huyện Phù Cát, toàn huyện có 910 tàu cá với tổng công suất 180.999 CV; tổng số thuyền viên tham gia khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển 7.230 người. Hầu hết các tàu cá tại địa phương hành nghề câu mực, lưới vây, chụp mực, câu cá ngừ đại dương…; với sản lượng khai thác hàng năm trên 42.000 tấn hải sản các loại.

Thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, huyện Phù Cát đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn các xã ven biển. Tuy nhiên, số tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài của ngư dân địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp. Thống kê của ngành chức năng cho biết, trong 8 tháng đầu năm nay, tại các xã ven biển của huyện có 8 tàu cá với 43 thuyền viên vi phạm lãnh hải nước ngoài; trong đó xã Cát Minh có 6 tàu, Cát Tiến có 2 tàu.

Ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết: Mặc dù địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác thủy sản trên biển; vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng lãnh hải nước ngoài để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm nay vẫn còn một số tàu cá vi phạm là do các tàu này chủ yếu hoạt động đánh bắt tại các ngư trường phía Nam nên địa phương rất khó gặp mặt để vận động, tuyên truyền. UBND huyện đã yêu cầu các xã công khai kiểm điểm các ngư dân vi phạm, đồng thời kiến nghị Chi cục Thủy sản tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của cá tàu cá vi phạm.

Đề nghị truy tố các đối tượng cố tình vi phạm

Tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cát về tình hình thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã yêu cầu chính quyền địa phương phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2018, UBND huyện Phù Cát phải có biện pháp để chấm dứt ngay tình trạng này. Tiến hành thành lập ngay các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát các tàu đánh bắt cá các vùng biển bờ như giã cào, xung điện xiết máy, dùng chất nổ đánh cá… Đối với các tàu cá đánh bắt cá hoạt động tại các tỉnh miền Nam nhưng không về tỉnh đăng ký, đăng kiểm, ngành Nông nghiệp tỉnh dứt khoát không cấp giấy phép khai thác thủy sản. Những trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan bảo vệ pháp luật nắm danh sách để tiến hành truy tố trước pháp luật, nhằm mang tính răn đe chung.

Ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát đã cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tăng cường vận động, tuyên truyền và ký cam kết khai thác với ngư dân, nhằm chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển các nước trong khu vực. Từ nay về sau, kiên quyết không để một trường hợp nào khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài.

“Đến nay, UBND các xã ven biển đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đề Gi đã tiến hành ký 365 bản cam kết tàu cá không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trái phép. Huyện tiếp tục chỉ đạo phòng NN&PTNT huyện, UBND các xã ven biển phối hợp với Chi cục Thủy sản Bình Định khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo cho ngư dân nắm được các thông tin đầy đủ về Luật Thủy sản 2017 và các nội dung Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nghiêm chỉnh chấp hành…”- ông Hương nhấn mạnh.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg

Ngày 29.8.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu làm trưởng ban. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý, theo dõi chặt chẽ các hoạt động nghề cá trên biển, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Chủ động các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Bình Định vi phạm vùng biển các nước.

Như Quỳnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/phu-cat-binh-dinh-siet-chat-tinh-trang-tau-ca-vi-pham-lanh-hai-nuoc-ngoai-1258356.html