Phớt lờ Trung Quốc, tàu quân sự Mỹ tiếp tục qua eo biển Đài Loan

Mỹ hôm 23-8 điều tàu tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Reuters dẫn lời quân đội Mỹ cho biết tàu USS Green Bay quá cảnh eo biển Đài Loan nhằm mục đích thể hiện cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Báo The Liberty Times đưa tin tàu USS Green Bay, thuộc lớp San Antonio, đã di chuyển từ phía Nam sang phía Bắc của đường trung tuyến, sau đó rời khỏi eo biển Đài Loan vào trưa 23-8 (giờ địa phương).

Cả Lầu Năm Góc lẫn Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đều không đưa ra bình luận về động thái kể trên.

Phớt lờ Trung Quốc, tàu quân sự Mỹ tiếp tục qua eo biển Đài Loan. Ảnh: Wikimedia

Phớt lờ Trung Quốc, tàu quân sự Mỹ tiếp tục qua eo biển Đài Loan. Ảnh: Wikimedia

Việc Trung Quốc nhiều lần có hành động khiêu khích tại các rạn san hô và đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở biển Đông, cùng với sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ đối với Đài Loan đã khiến Mỹ chú ý. Washington trước đó cũng điều tàu hải quân qua eo biển Đài Loan dù bị Bắc Kinh phản đối.

Hôm 25-7, Trung Quốc bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Mỹ điều tàu chiến USS Antietam qua eo biển Đài Loan, 1 ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố "sẵn sàng hành động quân sự" nếu Đài Bắc tiến tới độc lập.

Thời điểm đó, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi Mỹ nên tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc", đồng thời cẩn trọng về vấn đề Đài Loan để không làm tổn hại tới quan hệ Mỹ - Trung.

Hồi tháng 5, Mỹ cũng điều khu trục hạm USS Preble và tàu chở dầu USNS Walter S. Diehl qua eo biển rộng 180 km phân cách Trung Quốc và Đài Loan.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hôm 22-8 cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương khi nhận viện trợ tài chính từ Trung Quốc.

Nhân chuyến thăm Palau, ông Wu nói: "Những quốc gia dân chủ cần lo ngại về sự xâm nhập của Trung Quốc vào khu vực này. Họ cam kết các khoản đầu tư khổng lồ, cơ hội kinh doanh và mọi người sẽ trở nên giàu có hơn. Nhưng chỉ mất từ 2-3 năm để nhận ra rằng đó chỉ là những lời hứa suông".

Mỹ và Úc từng lo ngại sự hiện diện của Trung Quốc tại các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ giúp Bắc Kinh kiểm soát nhiều vùng biển rộng lớn cũng như cô lập Đài Loan.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Taiwan News, Rappler)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phot-lo-trung-quoc-tau-quan-su-my-tiep-tuc-qua-eo-bien-dai-loan-20190823181429995.htm