Phớt lờ phản đối từ phe đối lập, Thụy Sĩ quyết mua F-35A từ Mỹ

Thỏa thuận trên cũng đi kèm một hợp đồng khác trị giá 2,1 tỉ USD nhằm mua các hệ thống Patriot.

Thụy Sĩ quyết mua F-35A từ Mỹ bất chấp sự phản đối. Nguồn: Reuters

Thụy Sĩ quyết mua F-35A từ Mỹ bất chấp sự phản đối. Nguồn: Reuters

Chính quyền Thụy Sĩ đương nhiệm vừa tuyên bố chọn mua Lockheed Martin F-35A là máy bay chiến đấu thế hệ mới, bất chấp nhiều lời phản đối từ phe đối lập về việc đây là sự lựa chọn tốn kém không cần thiết và phải phụ thuộc nhiều vào Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 5,5 tỉ USD đưa Thụy Sĩ trở thành quốc gia thứ 15 trên thế giới tham gia vào dự án tiêm kích F-35A của Mỹ. Thỏa thuận trên cũng đi kèm một hợp đồng khác trị giá 2,1 tỉ USD nhằm mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ nhà thầu Raytheon.

Theo chính quyền Thụy Sĩ, nước này mua F-35A sau khi các đánh giá chỉ ra nó là chiếc máy bay mang lại lợi ích cao nhất với chi phí thấp nhất, nếu sử dụng trong vòng 30 năm tới.

Được biết, cuộc đấu thầu này còn có sự tham gia của Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale và Eurofighter đến từ liên doanh Airbus - Leonardo – BAE Systems.

Quyết định này đã vấp phải chỉ trích từ các nhà vận động chống vũ trang hóa và nhóm cánh tả, lực lượng giờ đang kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phot-lo-phan-doi-tu-phe-doi-lap-thuy-si-quyet-mua-f-35a-tu-my-143734.html