Phớt lờ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ 'chốt' mua S-400 của Nga

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara khẳng định sẽ mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga, bất chấp việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản nước này bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo TASS, kênh NTV dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 19/6 khẳng định Ankara sẽ mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

“Chúng tôi sẽ mua hệ thống S-400 từ Nga. Vấn đề này đã được quyết định”, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết và nhấn mạnh rằng Ankara không có ý định từ bỏ thỏa thuận này bất chấp việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản nước này bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 của Nga bất chấp sự phản đối của Mỹ. Ảnh: TASS.

Trước đó, ngày 18/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD theo lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, trong đó có điều khoản sửa đổi nhằm ngăn cản việc Mỹ bán máy bay chiến đấu (F-35) cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời độc giả xem video: Nga phóng thử tên lửa Iskander (Nguồn: Sputnik)

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli đã chỉ trích việc Washington yêu cầu Ankara từ bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga. Ông cho biết Ankara đang thực hiện các cam kết của mình và hy vọng Mỹ vẫn sẽ bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đúng hạn.

Cuối tháng 5/2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy tuyên bố nước này có thể đưa ra những biện pháp trả đũa Mỹ nếu Washington từ chối cung cấp F-35 cho Ankara.

Thiên An (Theo TASS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phot-lo-my-tho-nhi-ky-chot-mua-s-400-cua-nga-1072872.html