Phớt lờ Mỹ, Nhật hâm nóng tình cảm với Nga

Tokyo có thể sẽ ký Hiệp ước hòa bình sau khi đàm phán với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo TASS ngày 24/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết, Tokyo có thể sẽ ký một Hiệp ước hòa bình sau khi đàm phán với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Tôi chắc chắn về hiệp định hòa bình và tôi tin tưởng rằng cuộc họp hôm nay sẽ là bước tiến quan trọng để thực hiện nó", ông Kono nói và ghi nhận tầm quan trọng của quan hệ Nhật-Nga dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau: "Trong khi phát triển mối quan hệ song phương, chúng tôi đang làm sâu sắc thêm sự tin tưởng giữa hai dân tộc"

Ngoại trưởng Nhật cho biết, ông sẽ gặp lại Ngoại trưởng Nga một lần nữa trong cuộc đàm phán cấp cao nhất vào tháng 5/2018.

''Ông Lavrov và tôi đã đồng ý tổ chức cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản và Nga trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018", ông Kono nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản lưu ý rằng, nhờ có sự đối thoại nghiêm túc giữa lãnh đạo hai nước, quan hệ Nhật-Nga đã nhận được nhiều sự quan tâm. Để đảm bảo cho sự phát triển tiếp theo trong mối quan hệ này, các bộ trưởng ngoại giao cũng nên gặp gỡ thường xuyên hơn.

"Ngoài một cuộc họp cấp cao quan trọng, chúng tôi tin rằng những cuộc họp và đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao cũng rất quan trọng. Chúng tôi đã nhất trí rằng, ông Lavrov sẽ thăm Nhật Bản để tiếp tục đối thoại thẳng thắn và sẵn sàng cho cuộc họp sắp tới (cấp cao nhất)", Ngoại trưởng Nhật cho biết thêm.

Ông Kono tiếp tục nhấn mạnh rằng, tên lửa của CHDCND Triều Tiên được phóng lên đối với Nhật Bản là không thể chấp nhận.

Theo ông, đối với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và việc phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, chúng tạo ra một mối đe dọa chưa từng thấy trước đây, không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với toàn cầu. Tokyo không tìm cách thay đổi chính quyền Triều Tiên, nhưng cần phải gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng.

"Nhật Bản chưa bao giờ tìm cách sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ chế độ nào, nhưng chúng tôi cho rằng cần phải sử dụng tất cả các công cụ có thể để tăng áp lực lên Triều Tiên để từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa", ông Taro Kono nói.

Nhật Bản tán dương quan điểm của Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên. ''Washington đã cam kết với chúng tôi rằng, để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản, tất cả các vũ khí ngăn chặn có thể sẽ được huy động", Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nhật cho rằng, để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cần phải thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong mối liên kết này, Nhật Bản sẽ cùng hợp tác chặt chẽ với các đối tác Nga.

Việc Tokyo và Moscow tổ chức cuộc đàm phán cấp cao nhất cho thấy sự quyết tâm của Nga-Nhật trong việc thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước, sau hàng loạt vấn đề liên quan đến quần đảo Nam Kuril.

Nhật Bản đã nhận thức được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của Nga trong các vấn đề trên thế giới, đặc biệt là các điểm nóng. Tokyo hiểu rằng, trong hợp hợp Moscow không phải là bạn thì sẽ rất khó để kiểm soát được một ông lớn nằm ngay sát vách.

Do đó, giới phân tích dự báo, bất chấp những sức ép từ Washington, Nhật Bản sẽ ký Hiệp ước hòa bình với Nga trong thời gian tới. Đó sẽ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ giữa hai nước.

Thành Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phot-lo-my-nhat-ham-nong-tinh-cam-voi-nga-3347801/