Phòng virus corona, người lớn trẻ nhỏ đeo kín khẩu trang đi siêu thị ở Hà Nội

Nhiều khách hàng đã đeo khẩu trang kín mít để phòng lây nhiễm virus corona khi đến mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) vào tối ngày 30/1.

Tính đến 15h20 ngày 30/1, có 3 trường hợp người Việt Nam trở về từ Vũ Hán được xác định dương tính với virus corona. 3 người hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Trong ảnh là nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. 25 tuổi, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (nguồn ảnh: BTH).

Tính đến 15h20 ngày 30/1, có 3 trường hợp người Việt Nam trở về từ Vũ Hán được xác định dương tính với virus corona. 3 người hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Trong ảnh là nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. 25 tuổi, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (nguồn ảnh: BTH).

Trước lo ngại lây nhiễm virus corona, nhiều khách hàng đã đeo khẩu trang kín mít khi đến mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) vào tối ngày 30/1.

Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân Thủ đô chủ động trang bị khẩu trang y tế khi đến siêu thị BigC Thăng Long.

Nhiều khách hàng tới đây cho biết họ chỉ đeo khẩu trang những ngày gần đây khi các cơ quan thông tấn báo chí liên tục đề cập đến dịch cúm virus corona.

Một số người cho rằng rằng việc đeo khẩu trang y tế nơi đông người là biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe khi dịch cúm do virus corona đang diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam, 10 ngày qua đã cách ly 98 người nghi nhiễm nCoV, trong đó 50 người miền Bắc, 44 người miền Trung, 4 người miền Nam. Tính đến 17h30 ngày 30/1, còn 28 người đang được cách ly điều trị; 43 người có các biểu hiện triệu chứng được theo dõi sát.

Hầu hết, những người đến mua sắm tại BigC Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) vào tối ngày 30/1 đều đeo khẩu trang kín mít.

Chiếc khẩu trang không rời khỏi nhiều khách hàng trong suốt thời gian mua sắm tại siêu thị.

Từ những người lớn tuổi, cho đến trẻ nhỏ đến siêu thị BigC đều đeo kín khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Một số ít trường hợp khách hàng đến đây mua sắm họ không cần phải sử dụng đến khẩu trang. Còn lại hầu hết ai cũng tự trang bị cho mình một chiếc khẩu trang.

Nhiều khách hàng là nam cũng tự trang bị khẩu trang phòng ngừa lây lan virus corona.

Không chỉ có khách hàng, các nhân viên bán hàng tại khu vực siêu thị BigC Thăng Long cũng đeo khẩu trang đề phòng nhiễm bệnh.

Các nhân viên thu ngân tại BigC Thăng Long đều được trang bị khẩu trang khi làm việc.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/phong-virus-corona-nguoi-lon-tre-nho-deo-kin-khau-trang-di-sieu-thi-o-ha-noi-1336082.html