Phóng viên xin giảm án cho người cầm dao dọa giết mình

Phóng viên Dũ Tuấn đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Bình (ngụ Bình Định), người cầm dao dọa giết mình và từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sáng 28/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) tuyên bị cáo Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, ngụ Ninh Bình) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 12 tháng thử thách về tội Đe dọa giết người.

Bị cáo Bình tại phiên tòa sơ thẩm sáng 28/8. Ảnh: D.C.

Theo hồ sơ, sáng 22/3, phóng viên Dũ Tuấn, báo điện tử Dân Việt thuộc báo Nông thôn Ngày nay cùng một đồng nghiệp báo Sài Gòn Giải Phóng đến đường Nguyễn Diêu, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để ghi hình một số xe tải chở vật liệu xây dựng phóng nhanh, vượt ẩu gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện xe tải của doanh nghiệp chở đất chạy vào công trình san lấp gây bụi mịt mù, anh Tuấn đã dùng máy ảnh chụp lại. Lúc này, Nguyễn Văn Bình lái ôtô đến công trình để kiểm tra việc thi công đã phát hiện hai phóng viên chạy theo sau xe tải chụp ảnh nên chặn lại.

Phóng viên Dũ Tuấn bị Bình cầm dao dọa giết. Ảnh: T.Oai.

Bình dừng xe chửi bới, sau đó dùng tay đánh vào vùng mặt anh Dũ Tuấn rồi buộc phóng viên xóa các hình ảnh đã chụp. Chưa dừng lại, anh ta đến mở cửa ôtô lấy 1 con dao bằng sắt (dài 40 cm) rồi quay lại dí vào người phóng viên Dũ Tuấn dọa giết.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi cầm dao đe dọa phóng viên và cho rằng do nóng tính nên mới có hành động không đúng như vậy. Bình xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để chăm lo cho 2 con nhỏ và cha, mẹ già và hứa sẽ không vi phạm.

Phóng viên Dũ Tuấn cũng đã từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại về dân sự đồng thời đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất cho bị cáo để có điều kiện chăm sóc hai đứa con nhỏ và cha mẹ già yếu.

Phường Nhơn Bình (màu đỏ) ở Quy Nhơn. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-vien-xin-giam-an-cho-nguoi-cam-dao-doa-giet-minh-post872500.html