Phóng viên VTV8 bị hành hung khi đang tác nghiệp

Những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội và trên chương trình phát sóng của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VTV8) phát đi hình ảnh về sự việc: “Dừng xe chờ tàu sai quy định làm ùn tắc giao thông”. Trong đó, có những cảnh quay một phụ nữ hành hung phóng viên Lê Phương Anh (VTV8) lúc 19 giờ ngày 12-2-2020 tại khu vực gác chắn Ga Thanh Khê, thuộc địa bàn P.Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Hình ảnh P.V Lê Phương Anh bị người phụ nữ (khoanh tròn) hành hung tại Văn phòng gác chắn đường sắt Ga Thanh Khê tối 12-2.

Hình ảnh P.V Lê Phương Anh bị người phụ nữ (khoanh tròn) hành hung tại Văn phòng gác chắn đường sắt Ga Thanh Khê tối 12-2.

Sáng 16-2, Thiếu tá Phạm Thanh Sơn- Trưởng CAP Thanh Khê Đông cho biết, ngay sau khi có thông tin trên các trang mạng, CAP đã chủ động tìm hiểu sự việc, xác minh và làm rõ những người có liên quan đến vụ việc xảy ra tại gác chắn Ga Thanh Khê vào đêm 12-2 để có hình thức xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Sáng cùng ngày, CAP đã mời P.V Lê Phương Anh (1985, trú TP Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Tường Vy (1983, trú trên đường Lý Triện, Đà Nẵng) để làm việc.

Tại buổi làm việc với CAP, chị Lê Phương Anh lý giải về việc không sớm trình báo về việc bị hành hung trong đêm 12-2 là do bản thân chưa có thương tích nghiêm trọng nên không báo cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, khi CAP Thanh Khê Đông mời đến làm việc, chị Phương Anh mong muốn cơ quan CA sẽ nhanh chóng vào cuộc, xác minh đôi nam, nữ trong clip đã vi phạm giao thông và uy hiếp, hành hung phóng viên nhằm ngăn chặn, răn đe những sự việc tương tự có thể xảy ra và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo trình bày của chị Lê Phương Anh, khoảng 19 giờ ngày 12-2, chị đến địa điểm gác chắn đường sắt Ga Thanh Khê để tác nghiệp ghi hình về phóng sự “Phổ biến tình trạng đậu đỗ sai làn tại các gác chắn đường sắt”. Trong quá trình ghi hình những người vi phạm an toàn giao thông, cụ thể là đậu, đỗ, dừng sai làn đường, phần đường. Ngay vào thời điểm đó, có một đôi nam nữ đã đi theo chị và yêu cầu xóa hình ảnh vi phạm trong máy quay. Hai người này sau đó đã dùng những lời lẽ xúc phạm và còn xông vào văn phòng gác chắn đường sắt Thanh Khê để uy hiếp chị Phương Anh. Người phụ nữ đã có những hành động: túm, giật và tát vào mặt chị Phương Anh, mặc dù có sự can ngăn của những người chung quanh. Thế nhưng, đôi nam nữ này vẫn chưa dừng lại ở đó mà còn thách thức mọi người gọi Công an đến làm việc, sau đó bỏ đi. Tại thời điểm, đôi nam nữ bỏ đi những người có mặt đã kịp ghi lại đặc điểm chiếc xe hiệu Exciter màu trắng đen, BKS 43D1-010.55.

CAP Thanh Khê Đông ghi lời khai của bà Nguyễn Thị Tường Vy.

Trao đổi với người viết, chị Lê Phương Anh cho biết, nếu như bình thường đi quay tin, bài sẽ có ekip gồm 3 người. Do đề tài này cần quay nhiều thời điểm, nhiều địa điểm khác nhau nên chị tác nghiệp một mình cho linh động. “Sự cố tôi gặp các đối tượng côn đồ ngang nhiên đe dọa, hành hung ngay tại văn phòng gác chắn đường sắt Thanh Khê, yêu cầu xóa hình ảnh lỗi vi phạm cho thấy sự ngang nhiên coi thường pháp luật của những đối tượng này”, chị Phương Anh nói.

Khi được gọi lên CAP Thanh Khê Đông làm việc, bà Nguyễn Thị Tường Vy cũng đã thừa nhận hành vi nói trên của hai vợ chồng bà đối với P.V Phương Anh là hoàn toàn sai và vi phạm pháp luật khi trước đó đã không tuân thủ về việc đậu, đỗ, dừng xe tại khu vực gác chắn đường Ga Thanh Khê khi có tàu lửa đi qua.

Ngay trong ngày 16-2, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, CAP Thanh Khê Đông đã chuyển cho CAQ Thanh Khê thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220359_phong-vien-vtv8-bi-hanh-hung-khi-dang-tac-nghiep.aspx