Phóng viên Thái Lan: 'Việt Nam có nhiều cơ hội nhất tại bảng tử thần'

Người hâm mộ Thái Lan và truyền thông Thái Lan không lấy làm vui mừng với kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi đội nhà phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam và UAE.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã được tiến hành, kết quả rất bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia chung bảng G với UAE.

Nhân định về bảng G, phóng viên Bee Uamklat của tạp chí FourFourTwo Thái Lan chia sẻ: “Bảng G là một bảng đấu tử thần, sẽ rất khó khăn đối với Thái Lan lẫn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Việt Nam là đội tuyển cơ hội cao nhất. Còn Thái Lan không thể làm được điều gì nhiều vì Thái Lan có thể thua Việt Nam lẫn UAE. Tôi dự đoán Thái Lan sẽ kết thúc ở vị trí thứ 3 của bảng G”.

Việt Nam rơi vào bảng đấu khá thuận lợi. Ảnh: FIFA

Việt Nam rơi vào bảng đấu khá thuận lợi. Ảnh: FIFA

Từ xưa đến nay, Thái Lan luôn là một đối thủ khó chơi của ĐT Việt Nam nhưng thành tích đối đầu gần nhất, bóng đá Việt Nam lại đang chiếm ưu thế, Bee Uamklat nhận xét: “Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với King’s Cup. Đó sẽ là một trận đấu chính thức và tính điểm, căng thẳng hơn nhiều.

ĐT Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt, nhưng điều còn thiếu là họ cần một HLV giỏi. Mặc dù vậy, tôi nghĩ tân HLV trưởng Akira Nishino sẽ phù hợp với các cầu thủ Thái Lan bởi vì ông ấy là nhà cầm quân có thiên hướng tập trung vào khâu tấn công”.

Đánh giá thêm về ĐT Việt Nam, phóng viên này trả lời PV Báo Nghệ An: "ĐT Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải giữ được HLV Park Hang-seo. Nếu ông ấy ra đi, sẽ rất khó có thể tìm kiếm được một ai thay thế ông ấy vào lúc này".

HLV Akira-Nishino sẽ bắt đầu tiếp quản ĐT Thái Lan vào tuần tới. Ảnh: FOX Sports

Cũng theo tiết lộ của Bee Uamklat, ngày 21/7, HLV Akira Nishino sẽ chính thức ra mắt bóng đá Thái Lan: “Nhiệm vụ của tân HLV trưởng Akira Nishino là sẽ dẫn dắt Thái Lan vượt qua vào vòng loại thứ hai khu vực châu Á của FIFA World Cup 2022, AFC Asian Cup 2023 tại Trung Quốc, SEA Games và VCK U23 châu Á 2020".

Cuối cùng, phóng viên tạp chí FourFourTwo cho rằng: “Dù cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam là rất lớn, nhưng tôi vẫn cho rằng tấm vé dự World Cup là quá tầm đối với các đội bóng Đông Nam Á. Sẽ rất khó khăn cho Indonesia hay Malaysia vì họ là những đội bóng nằm ở nhóm 4 và nhóm 5”.

Vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á được tổ chức từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Với 40 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách, sân nhà. Chọn ra 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại cuối cùng.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/phong-vien-thai-lan-viet-nam-co-nhieu-co-hoi-nhat-tai-bang-tu-than-248949.html