Phóng viên quốc tế tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Đoàn phóng viên quốc tế đã làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, trải nghiệm tour xe bus hai tầng, tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa… và một số khu công nghiệp.

Đoàn phóng viên quốc tế làm việc với Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Trường Quân)

Từ ngày 8-11/2, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cho đoàn phóng viên các cơ quan truyền thông quốc tế lớn và uy tín từ Thái Lan, Philippines, Ấn Độ tham gia chuyến đi thực tế tìm hiểu về đất nước, con người và các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du lịch của Việt Nam.

Trong thời gian tại Việt Nam, đoàn đã có buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi gặp, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cảm ơn đoàn phóng viên quốc tế đã dành thời gian thăm Việt Nam; thông tin cho đoàn về các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; giới thiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như các bước phát triển trong quan hệ với các nước đối tác, trong đó có Thái Lan, Philippines, Ấn Độ.

Thông tin cho các phóng viên về trọng trách “kép” của Việt Nam trong năm 2020 khi vừa đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy các ưu tiên của mình, trong đó có việc tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc cũng như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với các tổ chức trong khu vực, nhất là ASEAN.

Cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành sự tiếp đón chu đáo, trọng thị cho đoàn, đại diện các phóng viên bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, đồng thời vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Các phóng viên khẳng định, thông qua chuyến đi sẽ tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam với độc giả, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam với các nước.

Cũng trong chuyến đi thực tế, đoàn đã tham quan một số cơ sở văn hóa, kinh tế, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; tham dự lễ ký “Tuyên bố Hà Nội” giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Công ty FLSmidth (Đan Mạch) về phát minh thế hệ công nghệ mới không phát thải của ngành xi măng.

Một số hình ảnh của đoàn phóng viên trong chuyến thực tế:

Đoàn phóng viên chụp ảnh chung với Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao trước trụ sở Bộ. (Ảnh: Trường Quân)

Đoàn phóng viên tác nghiệp tại một khu công nghiệp của Việt Nam. (Ảnh: Trường Quân)

Đoàn dự lễ ký “Tuyên bố Hà Nội” giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Công ty FLSmidth (Đan Mạch). (Ảnh: Trường Quân)

Phóng viên quốc tế đặt câu hỏi tại họp báo Lễ ký “Tuyên bố Hà Nội” giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Công ty FLSmidth (Đan Mạch). (Ảnh: Trường Quân)

Đoàn tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Thăm nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Trường Quân)

Các phóng viên tham quan Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Trường Quân)

Minh Nhật

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phong-vien-quoc-te-tich-cuc-quang-ba-hinh-anh-viet-nam-ra-the-gioi-109383.html