Phóng viên Malaysia: 'Cô lập Chanathip, Việt Nam sẽ thắng Thái Lan'

Phóng viên Zulhelmi Zainan của đài Astro Arena cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan tương tự Malaysia trong trận đấu hôm 14/11.

Ở lượt đi của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan đã phải nhận thất bại đầu tiên khi làm khách trên sân của Malaysia hôm 14/11. Chiến thắng bất ngờ của thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe không chỉ giúp tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng, mà còn là sự tham khảo chất lượng trước khi tiếp đón Thái Lan trước trận lượt về ngày 19/11.

"Có 3 nguyên nhân giúp Malaysia đánh bại Thái Lan. Một là chiến thuật của HLV Tan, hai là mặt cỏ sân Bukit Jalil và ba là sự cổ vũ của khán giả nhà. Tôi cho rằng chúng tôi đã tận dụng tốt sai lầm của HLV Nishino", phóng viên Zulhelmi Zainan Azam của đài Astro Arena, Malaysia chia sẻ với Zing.vn.

Chanathip Songkrasin bị theo kèm rất chặt ở trận đấu hôm 14/11. Ảnh: Changsuek.

Chanathip Songkrasin bị theo kèm rất chặt ở trận đấu hôm 14/11. Ảnh: Changsuek.

Chiến lược gia người Nhật gặp phải không ít chỉ trích trong trận đấu của tuyển Thái Lan trước Malaysia khi nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật "lạ lẫm". Thay vì sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ quen thuộc, "Voi chiến" lại ra sân với sơ đồ 3 trung vệ. Đây là sơ đồ từng giúp thế hệ Kiatisak gặt hái được nhiều thắng lợi giai đoạn 2014-2015, nhưng lại không thể giúp HLV Nishino có được phép thử chất lượng trước khi tái đấu Việt Nam.

"Malaysia đã khóa chặt Chanathip Songkrasin, không cho cậu ấy cơ hội có bóng. Sức tấn công của Thái Lan đã giảm đi đáng kể. Bạn có thể thấy Brendan Gan trận này chơi hay như thế nào. Ngoại trừ bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ tấn công của Thái Lan gần như bế tắc trong cả trận nhờ sự cơ động của Brendan Gan", phóng viên Malaysia chia sẻ với Zing.vn.

Trong trận đấu hôm 14/11, Chanathip ghi bàn giúp Thái Lan có lợi thế dẫn trước. Ít phút sau, Brendan Gan giúp Malaysia gỡ hòa 1-1 trước khi tung đường kiến tạo kỹ thuật cho Mohamadou Sumareh ấn định thắng lợi 2-1 ở hiệp 2. Các cơ hội của đội chủ nhà có được một phần cũng đến từ những sai lầm cá nhân của các trung vệ xứ chùa Vàng.

"Muốn thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam cần làm một việc trước tiên, là cô lập Chanathip Songkrasin. Các bạn đã làm rất tốt trong trận lượt đi, hãy cố gắng làm điều tương tự ở trận lượt về. Theo đánh giá của tôi, Chanathip đang không có phong độ tốt ở vòng loại World Cup sau mùa giải vất vả ở J.League 1", anh nói tiếp.

Điều kiện thời tiết xấu có thể làm ảnh hưởng tới lối chơi của Thái Lan như điều HLV Nishino từng lo ngại. Ảnh: Thế Anh.

Nói về thất bại trước Malaysia, HLV Nishino từng đổ lỗi cho mặt cỏ sân Bukit Jalil. Ông cho rằng điều kiện thời tiết xấu làm mặt cỏ trơn trượt, ảnh hưởng đến lối chơi của các tuyển thủ Thái Lan. Trong phát biểu gần đây với truyền thông xứ chùa Vàng, HLV Nishino một lần nữa bày tỏ sự lo ngại khi các học trò có thể phải thi đấu với Việt Nam dưới điều kiện thời tiết tương tự.

Cuối cùng, Zulhelmi đánh giá yếu tố quan trọng có thể trở thành điểm tựa giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan là sân nhà. Người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ một chiến thắng giải tỏa bởi suốt 12 năm, tuyển Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam tiếp đón "Voi chiến" trên sân nhà là ngày 13/10/2015 trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018, khi đó Chanathip Songkrasin và đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trận đấu lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phong-vien-malaysia-co-lap-chanathip-viet-nam-se-thang-thai-lan-post1014737.html