Phóng viên Indonesia 'mách nước' tuyển Việt Nam cách đánh bại Thái Lan ở AFF Cup

Nhà báo Hanafi cho rằng, tuyển Việt Nam chỉ là ứng viên số hai ở AFF Cup 2022, đồng thời mách nước cho HLV Park cách đánh bại Thái Lan.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup 2022.

Mới đây, Alvino Hanafi - nhà báo nổi tiếng đến từ Indonesia đã có những chia sẻ xoay quanh AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay: "Tôi nghĩ rằng kiểu gì đội tuyển Việt Nam cũng đấu với Indonesia. Cá nhân tôi hy vọng hai đội có thể so tài trong trận chung kết. Chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu chúng tôi có thể trả món nợ trước Việt Nam của ông Park Hang Seo.

Bạn biết đấy, kể từ khi ông Park tới, Indonesia không có thắng lợi trước Việt Nam nữa rồi. Chúng tôi thua từ SEA Games, vòng loại U23 châu Á cho đến vòng loại World Cup. Khi thất bại càng chồng chất, khát khao phục hận để lấy lại niềm kiêu hãnh đối với Indonesia lại càng lớn hơn".

Nhà báo Hanafi cũng mách nước cho HLV Park việc đánh bại Thái Lan, đội bóng đang là đương kim vô địch của giải đấu: "Đội tuyển Việt Nam dù sao cũng chỉ là ứng viên số 2 sau Thái Lan. Tôi nghĩ mấu chốt của tuyển Việt Nam là cần sự phá cách và tính bất ngờ trong lối chơi.

5 năm qua, dưới thời HLV Park, bóng đá Việt Nam đã thành công từ khu vực đến châu lục. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, lối chơi của Việt Nam ít nhiều bị đối thủ bắt bài. Tôi hy vọng HLV Park sẽ tạo nên một cuộc cách mạng lực lượng cho ĐT Việt Nam và cá nhân ông ấy.

Ông Park sẽ phải tự thay đổi và làm mới chiến thuật của mình cho ĐT Việt Nam. Những ứng viên cạnh tranh không chỉ tập trung vào Việt Nam mà cũng tìm được các đối sách để đối phó với cách chơi hiện tại mà ông Park sử dụng cho đội tuyển các bạn".

VAR được FIFA bắt đầu áp dụng tại World Cup 2018, sau đó công nghệ này xuất hiện rộng rãi ở các giải đấu hàng đầu thế giới châu lục. Tuy nhiên, ở phạm vi Đông Nam Á hầu hết các giải VĐQG trong khu vực đều chưa áp dụng công nghệ này, trừ giải Thai League của Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan chia sẻ, VAR gần như sẽ không được áp dụng tại AFF Cup cuối năm nay do nhiều quốc gia chưa sẵn sàng. Cũng như việc lắp đặt mới rất tốn kém về chi phí thiết bị và công tác huấn luyện nhân sự vận hành.

Tờ SMM Sports bình luận về thực tế này: “Tại Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan áp dụng công nghệ VAR trong các trận đấu thuộc giải VĐQG. Tính cả Việt Nam từng có hệ thống VAR ở vòng loại cuối World Cup 2022 thì phần còn lại, tất cả đều chưa sẵn sàng áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

Từ nay đến khi giải đấu khởi tranh, rất khó để các quốc gia khác đưa công nghệ vào thực tiễn. Ngay cả khi Việt Nam và Thái Lan đáp ứng được yêu cầu thì cũng không thể chỉ áp dụng ở một vài nước. Việc thuê hay nhờ FIFA, AFC tài trợ hoặc hỗ trợ cũng gần như không thể thực hiện. Do đó, nhiều khả năng cuộc tranh tài này sẽ không có thể có VAR”.

Chuẩn bị cho giải AFF Cup 2022 cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân từ ngày 15/9, để thi đấu giải giao hữu quốc tế cùng tuyển Ấn Độ và Singapore.

Giải giao hữu quốc tế 2022 do Liên đoàn, bóng đá Việt Nam tổ chức từ ngày 21 đến 27/9 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Sự kiện có sự góp mặt của 3 đội tuyển, chủ nhà Việt Nam và hai đội khách mời là tuyển Singapore và Ấn Độ.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Singapore vào ngày 21/9 và Ấn Độ vào ngày 27/9. Trận đấu còn lại giữa Singapore và Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 24/9.

Bảo Bảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phong-vien-indonesia-mach-nuoc-tuyen-viet-nam-cach-danh-bai-thai-lan-o-aff-cup-post607505.html