Phóng viên Hàn Quốc được mời chứng kiến việc Triều Tiên đóng bãi thử hạt nhân

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23-5 cho biết, đoàn phóng viên của Hàn Quốc gồm 8 người đã sử dụng một máy bay số hiệu VCN0235 của chính phủ xuất phát từ sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul lúc 12 giờ 30 phút (giờ Seoul) bay thẳng tới thành phố Wonsan của Triều Tiên.

Các phóng viên Hàn Quốc sẽ bay thẳng tới Wonsan. Ảnh: The Korea Times

Triều Tiên đã mời phóng viên của nhiều hãng truyền thông quốc tế tới chứng kiến nước này tiến hành đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25-5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Tuy nhiên, Triều Tiên không thông qua danh sách các phóng viên của Hàn Quốc vì căng thẳng mới bất ngờ giữa hai bên, sau khi Bình Nhưỡng hủy cuộc gặp cấp cao liên Triều cùng với chỉ trích cuộc tập trận chung hàng năm “Đại Thần Sấm” của Mỹ và Hàn Quốc.

Sau nhiều ngày đấu trí, cuối cùng Bình Nhưỡng đã chấp thuận danh sách gồm 4 phóng viên báo điện tử và 4 phóng viên từ các đài phát thanh - truyền hình mà Hàn Quốc đưa ra thông qua kênh liên lạc ở làng đình chiến Panmunjom.

Trong khi đó, ngày 22-5, đoàn phóng viên các nước gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh đã xuất phát từ Bắc Kinh (Trung Quốc) để tới thành phố Wonsan trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Koyo Air của Triều Tiên. Dự kiến, đoàn phóng viên các nước sẽ tới Pyunggye-ri trên chuyến tàu hỏa đặc biệt để đưa tin về sự kiện chính quyền Bình Nhưỡng đóng bãi thử hạt nhân này.

Phương Châu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phong-vien-han-quoc-duoc-moi-chung-kien-viec-trieu-tien-dong-bai-thu-hat-nhan/