Phóng viên Đông Nam Á: 'LĐBĐ Indonesia khó gia nhập Đông Á, họ chỉ đang muốn gây áp lực lên AFF'

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan mới đây tiết lộ LĐBĐ Đông Á (EAFF) bày tỏ sự hoan nghênh và sẵn sàng chào đón sự gia nhập của Indonesia.

Tuy vậy, khả năng Indonesia rời khỏi LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là điều không dễ xảy ra. Trao đổi với chúng tôi, phóng viên Muhammad Adiyaksa của tờ Bola đưa ra nhận định:

"PSSI đã để ngỏ khả năng rời khỏi AFF và gia nhập EAFF. Tuy nhiên tôi nghĩ việc đó chủ yếu là để gây áp lực lên AFF. Nguyên nhân là bởi cho tới thời điểm hiện tại, AFF vẫn chưa đưa ra phản hồi về những kiến nghị của PSSI liên quan đến trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam.

Tôi không nghĩ việc PSSI chuyển sang EAFF sẽ xảy ra. Kế hoạch này chủ yếu xuất phát từ yêu cầu của người hâm mộ. Có lẽ mọi việc sẽ không quá nghiêm trọng đâu".

Chủ tịch Mochamad Iriawan tính đến việc đưa PSSI gia nhập EAFF.

Chủ tịch Mochamad Iriawan tính đến việc đưa PSSI gia nhập EAFF.

Mới đây, chủ tịch Mochamad Iriawan đã có cuộc gặp gỡ với truyền thông Indonesia. Ông cho biết PSSI đã liên lạc với EAFF và nhận được sự chào đón. Tuy nhiên, lãnh đạo PSSI vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, trước khi đưa ra quyết định có rời khỏi AFF hay không.

"Chúng tôi đã bàn bạc với Tổng thư ký EAFF. Ông ấy nói rằng sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra. Dù vậy, việc này cần được thảo luận cẩn thận, chưa thể đưa ra quyết định ngay được. Chúng ta cần phải phân tích được ra ưu, nhược điểm của quyết định này trước khi thực hiện nó", chủ tịch PSSI nói với báo giới Indonesia.

Là người trực tiếp tham dự buổi gặp mặt này, nhà báo Zulfirdaus Harahap của tờ Bola đưa ra bình luận với chúng tôi:

"Trong bóng đá, không có gì là không thể xảy ra. Nhưng hiện tại tôi nghĩ tất cả chỉ là những động thái để chờ phản ứng từ AFF. Tuy vậy, PSSI cũng có vẻ nghiêm túc và đang tính toán mọi khả năng có thể xảy ra".

Thất bại của U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2022 là nguyên nhân dẫn tới những ồn ào trong thời gian qua.

Cây viết người Indonesia phân tích kỹ hơn: "Việc gia nhập EAFF chắc chắn sẽ nâng tầm lối chơi cho đội tuyển quốc gia Indonesia, bởi các đội bóng ở khu vực này đều thường xuyên tham dự Asian Cup và World Cup. Điều đó giúp các cầu thủ Indonesia có được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn so với thi đấu ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, khi ấy tính cạnh tranh của các giải đấu cũng sẽ cao hơn. Đồng thời khoảng cách địa lý xa với khu vực Đông Á cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tới sân cổ vũ của các CĐV Indonesia.

Ở chiều ngược lại, AFF dĩ nhiên sẽ chịu tổn thất nếu bóng đá Indonesia rời đi. Sự cuồng nhiệt của CĐV Indonesia luôn là một trong những yếu tố giúp các giải đấu của AFF, từ cấp độ U lẫn ĐTQG trở nên hấp dẫn hơn. Bởi vậy, AFF rõ ràng không thể im lặng trước kế hoạch gia nhập EAFF của PSSI".

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/phong-vien-dong-nam-a-ldbd-indonesia-kho-gia-nhap-dong-a-ho-chi-dang-muon-gay-ap-luc-len-aff-82022207144629294.htm