Phóng viên bị hành hung khi ghi hình ôtô phóng nhanh vượt ẩu

Phóng viên Dũ Tuấn ghi hình xe quá tải gây ô nhiễm ở Quy Nhơn thì bị một thanh niên xông đến đấm vào mặt rồi cầm dao dọa giết.

Chiều 22/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu công an tỉnh này khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm người hành hung phóng viên Dũ Tuấn, Báo Nông thôn Ngày nay (Danviet.vn). Hiện, anh Tuấn đã có đơn gửi Công an phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Nam thanh niên cầm dao dọa chém phóng viên Dũ Tuấn. Ảnh: T.T.

Theo tường trình của phóng viên Dũ Tuấn, sáng 22/3, anh đến Nhơn Bình tìm hiểu về chuyện xe quá tải phóng nhanh, vượt ẩu, gây ô nhiễm môi trường. Trong lúc tác nghiệp thì anh bị một tài xế dùng ôtô chặn giữa đường. Người này còn dùng tay đấm vào mặt anh Tuấn rồi vung dao dọa chém và đập nát máy ảnh.

Thấy nhiều người chạy đến giải cứu phóng viên, nam tài xế lên ôtô chạy đi. Trưa cùng ngày, một phụ nữ xưng tên Xuân gọi điện xin lỗi anh Tuấn về việc xảy ra lúc sáng.

Làm việc với Công an phường Nhơn Bình, bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Phát (Quy Nhơn), khai rằng Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, nhân viên quản lý đội xe tải của công ty) là người cầm dao dọa chém phóng viên Dũ Tuấn.

Xe quá tải gây bụi mịt mù khiến người dân Quy Nhơn khốn khổ. Ảnh: T.T.

Ông Đinh Nam Cường, Trưởng văn phòng đại diện báo Nông thôn Ngày nay tại miền Trung, cho biết anh Tuấn tác nghiệp tại hiện trường là đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi thấy việc anh Tuấn bị hành hung, dọa chém trong lúc đang tác nghiệp là nghiêm trọng nên đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhanh chóng vào cuộc điều tra và bảo vệ sự an toàn cho phóng viên”, ông Cường nói.

Phường Nhơn Bình (màu đỏ) ở Quy Nhơn. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-vien-bi-hanh-hung-khi-ghi-hinh-oto-phong-nhanh-vuot-au-post828242.html