Phóng viên Báo Biên phòng được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen

Chiều 4-10, tại buổi họp báo thường kỳ quý III-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen.

Phóng viên Báo Biên phòng (thứ 2 từ trái sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Phóng viên Báo Biên phòng (thứ 2 từ trái sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Khi cơn bão số 3 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Ban Biên tập Báo Biên phòng đã cử phóng viên, Thượng úy Nguyễn Viết Lam bám địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa to kéo dài đã dẫn đến trận lũ quét kinh hoàng tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khi nhận được thông tin, Phóng viên Báo Biên phòng cùng đồng nghiệp của các cơ quan báo chí đã cắt rừng vào tiếp cận hiện trường, thông tin kịp thời những tổn thất ban đầu sau mưa lũ. Đồng thời tiếp tục bám bản Sa Ná thời gian dài sau lũ để tuyên truyền hoạt động của chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang triển khai giúp dân Sa Ná khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ghi nhận sự đóng góp trong công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vào tháng 8-2019 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, trong đó có Thượng úy Nguyễn Viết Lam, Phóng viên Báo Biên phòng.

Phóng viên Báo Biên phòng (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Khuyến khích Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam 2018-2019. Ảnh: CTV

Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Viết Lam cũng được Ban tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 - 2019 trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Làm giàu trên vùng đất biên giới”.

P.V

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phong-vien-bao-bien-phong-duoc-ubnd-tinh-thanh-hoa-tang-bang-khen/