Phòng vé thế giới tiếp đà hồi phục

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, phòng vé nội địa Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) đã tiến sát mốc doanh thu 1 tỷ USD. Thống kê của Comscore, trong tháng 6-2022, con số được ghi nhận là 986 triệu USD. Vào phút cuối, con số này đã gia tăng thêm 10,8 triệu USD nhờ các suất chiếu sớm của Minions: The Rise of Gru.

Ấn tượng

Lần gần nhất doanh thu bán vé đạt cột mốc như trên là tháng 12-2019 với con số 1,16 tỷ USD. Tính tổng cộng, doanh thu phòng vé tháng 6-2022 đã tăng trưởng 141% so với mức 409,2 triệu USD cùng thời điểm năm 2021, dù vẫn giảm 11,6% so với mức 1,11 tỷ USD của tháng 6-2019.

“Đó vẫn là một thành tích lớn. Nếu tháng 6 chỉ thiếu một chút so với cột mốc 1 tỷ USD, điều đó cũng vẫn không kém phần ấn tượng”, nhà phân tích phòng vé Paul Dergarabedian của Comscore chia sẻ.

Giám đốc điều hành một hãng phim có tiếng cũng chung quan điểm: “Chúng tôi vẫn đang trong chế độ phục hồi sau đại dịch và chưa đạt mức tổng doanh thu như trước đó. Nhưng kết quả phòng vé mùa hè này tốt hơn đáng kể so với mong đợi của chúng tôi”.

Cũng trong tháng 6, lần đầu tiên sau 5 năm, có 4 bộ phim cùng đạt doanh thu hơn 20 triệu USD dịp cuối tuần, dù không phải dịp lễ. Doanh thu tuần từ 24 đến 26-6, Elvis thu về 31 triệu USD trong khi Top Gun, Jurassic World: DominionThe Black Phone đạt doanh thu từ 23,6-29,6 triệu USD. Trước đó, kỳ tích này được xác lập vào tháng 7-2017 khi Dunkirk, Girls Trip, Spider-Man: HomecomingWar for the Planet of the Apes cùng đạt doanh thu trên 20 triệu USD.

Những bộ phim có doanh thu phòng vé ấn tượng nhất nửa đầu 2022

Những bộ phim có doanh thu phòng vé ấn tượng nhất nửa đầu 2022

Sự bùng nổ phòng vé có công lớn nhờ cú hích của tác phẩm nhà Paramount và Skydance - Top Gun: Maverick. Tính đến hết ngày 25-7, phim đạt doanh thu gần 1,3 tỷ USD, trong đó riêng thị trường Bắc Mỹ là hơn 635 triệu USD. Tựa phim khác vượt mốc 1 tỷ USD trong kỷ nguyên đại dịch là Spider-Man: No Way Home phát hành tháng 12-2021, doanh thu gần 1,9 tỷ USD.

Điều đặc biệt, cả hai tựa phim này đều đạt con số ấn tượng dù không ra mắt tại Trung Quốc - nơi ngày càng ít phim của Hollywood được phát hành. Góp phần vào thành công cũng phải nhắc đến Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Marvel Studios đã vượt mức 950 triệu USD, hay Jurassic World Dominion với doanh thu hơn 920 triệu USD. Bộ phim tiểu sử âm nhạc Elvis cũng góp công khi đạt hơn 212 triệu USD toàn cầu.

Đối với dòng phim dành cho cả gia đình, Minions: The Rise of Gru mở màn với doanh thu kỷ lục gần 130 triệu USD trong tuần chiếu mở màn là thành tích ấn tượng. Nó giúp xoa dịu sau thất vọng của phim hoạt hình nhà Pixar và Disney - Lightyear, ra mắt trong tháng 6 và hiện chỉ cán mốc doanh thu hơn 214 triệu USD trên toàn cầu.

Lạc quan

Danh sách bom tấn được kỳ vọng nửa cuối 2022 còn có: Bullet Train (phát hành 5-8), Black Adam (21-10), Black Panther: Wakanda Forever (11-11), Strange World (23-11), Avatar: The Way of Water (16-12), Puss in Boots: The Last WishShazam! Fury of the Gods (21-12)… Các nhà phân tích tin tưởng, dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh, phòng vé tiếp tục đà tăng trưởng như những tuần gần đây.

Tính đến ngày 19-7, doanh thu thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 4,42 tỷ USD, gần bằng tổng doanh thu cả năm 2021, cao gấp đôi so với năm 2020. “Đó là một sự thay đổi đáng kể so với cách đây 1-2 năm. Mặc dù tôi do dự khi nói rằng, tất cả khán giả đã quay trở lại. Nhưng dường như thị trường đang ở rất gần thời điểm hầu hết mọi người sẵn lòng quay lại rạp chiếu phim”, Shawn Robbins, chuyên gia phân tích phòng vé của Boxoffice Pro, dự đoán.

Nhà phân tích Eric Handler của Wall Street cho biết: “Tôi nghĩ mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Vấn đề lớn nhất đối với phòng vé là có đủ phim hay. Khi có những tác phẩm chiều sâu, mọi người sẽ ủng hộ”. Vấn đề về số lượng và chất lượng phim sẽ ra rạp thời gian tới cũng được giám đốc điều hành một hãng phim hàng đầu đặt ra: “Các chuyên gia, công chúng có rất nhiều lời chúc mừng về sự hồi phục phòng vé. Riêng cá nhân tôi có nhiều lo lắng về việc không có đủ phim trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, theo Robbins: “Các bộ phim nội dung gốc (original) và các phim phát hành trước tháng 11 có thể sẽ là thời gian ‘nghỉ mát’ trước khi thị trường tiếp đà tăng trở lại trong dịp lễ cuối năm”. Cả Dergarabedian and Robbins đều tin rằng, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong năm 2022 có thể đạt 7,5-8 tỷ USD, tương đương 70% so với trước đại dịch.

Thị trường châu Á, doanh thu phòng vé Hàn Quốc cũng đạt gần 50% so với thời điểm trước đại dịch. Tổng doanh thu phòng vé Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2022 đạt 345,7 triệu USD, tương đương 48,7% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 143% cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, phòng vé Trung Quốc lại đang giảm đến 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

HẢI DUY

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/phong-ve-the-gioi-tiep-da-hoi-phuc-107817.html