Phòng vé Hàn Quốc ảm đạm vì virus Corona - Phim của Jeon Do Yeon và Jung Woo Sung chỉ bán được 356,617 vé sau 5 ngày ra mắt

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, phòng vé Hàn Quốc trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Tính đến hết ngày 23/02 (theo giờ địa phương), Giới chức Hàn Quốc xác nhận đã có 6 người tử vong vì COVID-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) tại nước này. Có 169 ca nhiễm mới trong ngày 23/02, nâng tổng số ca nhiễm virus Corona ở nước này lên 602 (theo Yonhap). Cũng vì sự lây lan nhanh chóng của virus corona gây viêm phổi cấp đã khiến nhiều cụm rạp tại Hàn Quốc phải đóng cửa một số chi nhánh làm doanh thu phòng vé giảm.

Tại bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần qua, bộ phim Beasts that Cling to the Straw của Jeon Do Yeon và Jung Woo Sung đang dẫn đầu khi bán được 210,145 vé và thu về 1,589,839 USD, tại 991 phòng chiếu, chiếm 31.76% trong 3 ngày cuối tuần (21/02-23/02).

Ra mắt từ ngày 19/02, tính đến hết ngày 23/02, phim Beasts that Cling to the Straw chỉ bán được tổng cộng 356,617 vé và thu về 2,577,076 USD.

“Beasts that Cling to the Straw” Trailer

Cũng ra mắt vào ngày 19/02, phim 1917 đang ở vị trí thứ 2 tuần này khi có 162,149 vé và 1,295,487 USD, tại 884 phòng chiếu và chiếm 25.88% tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần (21/02-23/02).

Tuần tuần này phim Honest Candidate đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 135,202 vé bán ra và thu về 999,301 USD, tại 962 phòng chiếu và chiếm 19.96% tổng doanh thu.

Phim Little Women có mặt ở vị trí thứ 4 tuần này khi có 75,983 vé, thu về 561,079 USD, tại 723 phòng chiếu và chiếm 11.21% tổng doanh thu.

Trong khi đó, vị trí thứ 5 tuần này thuộc về phim The Closet với 25,054 vé và 179,383 USD.

Thanh Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phong-ve-han-quoc-am-dam-vi-virus-corona-7040985.html