Phong tục Valentine độc đáo của các nước trên thế giới

Ở những quốc gia này, ngày Valentine mang nhiều ý nghĩa độc đáo và đặc biệt.

Hàn Quốc – Kỷ niệm tình yêu suốt cả năm

Thay vì chờ đến ngày 14/2, các cặp đôi ở Hàn Quốc kỷ niệm tình yêu vào ngày 14 hàng tháng. Bên cạnh ngày Lễ tình nhân 14.2 và Lễ tình nhân đen 14.3 vốn đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, ở quốc gia Châu Á này còn có rất nhiều ngày lễ tôn vinh tình yêu khác như “Ngày của hoa hồng” được tổ chức vào tháng 5, “Ngày của những nụ hôn” được tổ chức vào tháng 6, “Ngày của những cái ôm vào tháng 12”. Không chỉ các cặp đôi, những người không có tình yêu còn tôn vinh sự độc thân của mình vào 14.4 bằng cách ăn mì đen.

Philippines - Tổ chức đám cưới tập thể vào Valentine

Tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp đất nước, hàng nghìn cặp đôi yêu nhau sẽ tham gia đám cưới tập thể được tổ chức vào ngày 14/2. Đặc biệt, hầu hết tất cả mọi thứ từ địa điểm đến tiệc cưới và thậm chí quà cưới đều được chính quyền địa phương chi trả.

Ở Philippines, nhiều cặp đôi đã sống với nhau như vợ chồng trong một khoảng thời gian dài nhưng vì không đủ khả năng chi trả, họ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Ngoài ra, nhiều trường hợp cha mẹ không thể hoàn thành thủ tục nhập học hoặc các giấy tờ khác cho con cái vì không có giấy đăng ký kết hôn. Chính vì vậy, đám cưới hàng loạt được chính quyền địa phương tài trợ đã mang đến ý nghĩa cho rất nhiều cặp đôi, đặc biệt trong ngày Lễ Tình nhân 14/2.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xứ Wales - "Yêu nhau là phải tặng thìa cho nhau"

Ngày Lễ Tình nhân của xứ Wales còn được gọi là Dydd Santes Dwynwen, rơi vào ngày 25/1 chứ không phải tháng 2 như hầu hết các nước phương Tây. Trong ngày này, họ trao cho nhau những chiếc thìa tình yêu làm bằng gỗ có khắc hình trái tim, gắn trên đó là một lời chúc hay lời tỏ tình.

Truyền thống tặng thìa gỗ vào dịp Lễ Tình nhân đã được Xứ Wales gìn giữ trong hơn 40 năm qua. Trong nhiều trường hợp, người đàn ông sẽ tự tay làm và chạm khắc chiếc thìa gỗ để tặng người phụ nữ mình yêu thương.

Nhật Bản

Vào ngày 14/2, phái nữ tại Nhật sẽ tặng chocolate cho nam giới. Đối với những người đặc biệt như chồng hoặc bạn trai, phụ nữ Nhật sẽ tặng chocolate cao cấp. Bên cạnh đó, đồng nghiệp hoặc bạn bè sẽ được nhận những món quà chocolate đơn giản.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản là vào ngày 14/3, 1 tháng sau đó, người đàn ông được tặng chocolate vào ngày 14/2 sẽ đáp trả tình cảm của các cô gái bằng những món quà có giá trị ít nhất gấp 2 hoặc gấp 3 giá trị món quà mình được tặng. Người Nhật gọi ngày 14/3 là ngày Valentine Trắng.

Colombia, Estonia và Phần Lan - Ngày "friendzone"

Nếu bạn sống tại 3 quốc gia này và được người mình thích tặng chocolate vào 14/2 thì đừng vội mừng hoặc mở cờ trong bụng. Tại những nơi này, không chỉ các cặp đôi mà cả bạn bè cũng sẽ tặng nhau chocolate để thể hiện tình cảm thân thiết.

Lam Anh (t/h theo Zing, Lao Động)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phong-tuc-valentine-doc-dao-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-a542915.html