Phong tục mừng Xuân mới đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tại các xóm làng, thôn bản, đồng bào các dân tộc thường tổ chức mừng Xuân mới với những lễ hội truyền thống đặc trưng của dân tộc mình và tham gia các trò chơi dân gian độc đáo.

Những đặc trưng riêng đó đã tạo nên những phong tục tập quán đặc sắc, không khí hào hứng, rộn ràng, vui tươi, tràn đầy sức sống cho một năm mới dồi dào sức khỏe, mưa thuận, gió hòa và khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, thể hiện sự đa dạng, độc đáo của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Lễ Hết Chá là một nét văn hóa tâm linh có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái được tổ chức vào mùa Xuân hàng năm. Ảnh: Thanh Thuận

Lễ Hết Chá là một nét văn hóa tâm linh có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái được tổ chức vào mùa Xuân hàng năm. Ảnh: Thanh Thuận

Thanh niên người dân tộc Dao hào hứng với trò chơi dân gian bịt mắt bắt lợn tại ngày hội Xuân. Ảnh: Thanh Thuận

Thanh niên dân tộc Sán Chỉ chơi trò chơi đi cà kheo trong lễ hội mùa xuân. Ảnh: Thanh Thuận

Hoạt động xuống đồng cày ruộng trong Lễ hội Lồng tồng đầu Xuân của người Tày Cao Bằng. Ảnh: Thanh Thuận

Người Xơ Đăng ở Kon Tum thực hiện nghi thức lấy nước từ máng mới bắc về nhà dùng trong Tết giọt nước của dân tộc mình. Ảnh: Thanh Thuận

Người dân tộc Nùng tổ chức thi trò chơi dân gian lày cỏ thể hiện sự đoàn kết, nhanh nhẹn và khéo léo của người chơi vào dịp Tết, thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Thanh Thuận

Thanh Thuận (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phong-tuc-mung-xuan-moi-dac-sac-cua-dong-bao-cac-dan-toc-noi-bien-gioi-post437354.html