Phong tục đón năm mới độc, lạ của các nước dịp Tết Dương lịch

Vào Tết Dương lịch, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục đặc trưng để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới tốt lành.

1. Shimekazari - một trong những món đồ trang trí đặc trưng của người Nhật Bản trong dịp đầu năm mới - là gì?

icon

Vòng hoa

icon

Ống trúc

icon

Đèn lồng

Shimekazari là một vòng hoa được treo trên cửa để chào đón các vị thần may mắn và xua đuổi tà ma. Vòng hoa gồm một sợi dây rơm thiêng, cây thông và một quả cam đắng.

2. Ở Anh, người đầu tiên đến xông nhà vào thời khắc giao thừa phải mang theo cái gì bên cạnh bánh mì và rượu?

icon

Cành cây

icon

Búp bê

icon

Cục than

Tục lệ “Bước chân đầu tiên” của người Anh có nguồn gốc từ xứ Scotland thời Trung Cổ. Người đầu tiên đến xông nhà sẽ xuất hiện trước cửa và bước vào nhà vào đúng nửa đêm, mang theo một cục than, một ổ bánh mì và một chai rượu mạnh. Sau khi bước vào nhà, người đó tiến thẳng đến lò sưởi bỏ cục than vào, đặt ổ bánh mì lên bàn và rót rượu rồi đổ lên đầu chủ nhà. Lúc này, người xông nhà mới được phép chúc mừng năm mới các thành viên trong gia đình. Hoàn thành mọi việc, người này sẽ ra về bằng cửa sau, không được gây ra tiếng động lớn.

3. Trẻ em ở Italia làm điều gì trước khi đi ngủ trong đêm giao thừa?

icon

Treo tất cạnh lò sưởi

icon

Viết điều ước cho năm mới

icon

Hát ca khúc truyền thống

Trẻ em ở Italia trước khi đi ngủ trong đêm giao thừa thường treo tất cạnh lò sưởi. Theo quan niệm cũ, đêm đến, nàng tiên Bêphane bay qua ống khói và để quà cho các bé vào trong bít tất. Mỗi viên kẹo đại diện cho mỗi việc tốt mà các bé làm được, ngược lại hòn than củi nhỏ là để nhắc nhở các bé về những lần không ngoan trong năm cũ. Trong tất của các bé, luôn có cả kẹo và than.

4. Người Đan Mạch làm gì vào ngày đầu năm mới để cầu may mắn?

icon

Vứt đồ cũ

icon

Ném bát đĩa

icon

Thay rèm cửa

Vào ngày đầu năm mới, người Đan Mạch sẽ mang bát, đĩa, đa số là đã cũ, bị sứt mẻ hoặc không còn sử dụng được, đến ném trước cửa nhà hàng xóm hoặc bạn bè. Nhà nào càng có nhiều mảnh vỡ hơn chứng tỏ họ có những mối quan hệ thân thiết với mọi người, đó là một điều may mắn suốt cả năm. Nhiều người còn cho rằng việc mang bát, đĩa hỏng ném đi có nghĩa là vứt đi những điều không tốt, những điều xui xẻo của một năm qua và sẵn sàng chào đón một năm mới tuyệt vời, vạn sự bình an.

5. Người Tây Ban Nha ăn quả gì vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới?

icon

Cherry

icon

Nho

icon

Dâu tây

Trong đêm giao thừa, vào thời khắc chuông đồng hồ tại các quảng trường lớn ở mỗi thành phố của Tây Ban Nha vang lên, mọi người sẽ nhanh chóng ăn hết 12 quả nho trong 12 hồi chuông, Mỗi hồi chuông sẽ tương đương với 1 tháng trong năm để cầu mong một năm mới may mắn và thành công.

6. Theo quan niệm của người Pháp, gió thổi hướng nào vào những ngày đầu năm mới mang tới điểm không tốt?

icon

Gió Nam

icon

Gió Tây

icon

Gió Bắc

Người dân nước Pháp thường ra đường xem hướng gió để đoán thời vận trong năm mới. Nếu gió Nam thổi báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, đây sẽ là một năm bình an và thời tiết có thể sẽ nóng bức. Nếu gió Tây thổi, sẽ là một năm may mắn đối với nghề đánh cá và những người nuôi bò sữa. Nếu gió Đông thổi, cây trái sẽ bội thu, nhà nhà no ấm. Nếu gió Bắc thổi là điềm không tốt, đây sẽ là một năm mùa màng thất bát.

7. Người Scotland rải thứ gì trước cửa nhà vào đêm trước năm mới?

icon

Tiền vàng

icon

Đồ ăn

icon

Sỏi đá

Đêm trước năm mới, các gia đình người Scotland rải một ít tiền vàng ngay trước cửa nhà. Dù không có người trông chừng, trộm cướp hay người vô gia cư khi nhìn thấy những tài sản này không bao giờ nhặt lấy. Bởi vì theo phong tục ở đây, rải tiền vàng trước cửa vào trước đêm giao thừa, hôm sau khi năm mới đến, sớm tinh mơ vừa mở cửa liền nhìn thấy ngay tiền vàng sẽ mang lại nhiều tài lộc, ý nghĩa là "nhìn thấy phát tài".

8. Điều gì báo hiệu may mắn trong năm mới ở Bulgari?

icon

Nói lắp

icon

Hắt hơi

icon

Đánh rắm

Ở Bulgari, khi dùng tiệc đầu măm mới, người nào hắt xì hơi đầu tiên được xem là người mang lại hạnh phúc cho chủ nhà trong năm. Chủ nhà sẽ tặng cho người này một con dê, bò hoặc ngựa con để cầu chúc và bày tỏ cảm ơn vì mang lại hạnh phúc cho gia đình họ.

9. Tục lệ quệt phấn đỏ lên trán người khác thay cho lời chúc năm mới là của quốc gia nào?

icon

Ấn Độ

icon

Afghanistan

icon

Pakistan

Trong ngày đầu tiên của năm mới, mỗi người Pakistan khi ra đường đều cầm theo bịch bột màu đỏ. Gặp người thân, bạn bè, sau khi đã chào hỏi, chúc mừng năm mới, mọi người liền quệt một vệt phấn đỏ trên trán người đối diện để thể hiện lời chúc năm mới như ý cát tường.

10. Đốt búp bê vào đêm giao thừa là phong tục của quốc gia nào?

icon

Cuba

icon

Colombia

icon

Canada

Đốt "Ngài năm cũ" là một phong tục có từ lâu đời của người Colombia, yêu cầu có sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Mọi người cùng nhau làm một con búp bê đại diện cho năm cũ, rồi nhét vào bên trong con búp bê những vật dụng không cần thiết và đốt nó vào đêm giao thừa. Phong tục này có ý nghĩa rũ bỏ những điều không vui, đón chào một năm mới hạnh phúc.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dot-bup-be-vao-dem-giao-thua-la-phong-tuc-cua-quoc-gia-nao-post1405845.tpo