Phòng trọ khóa ngoài, người phụ nữ chết bất thường bên trong

Nạn nhân đã chết với vết thương ở vùng cổ, có nhiều vết máu dính trên nền nhà, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Sự việc được phát hiện vào sáng nay (18-7) tại một dãy trọ thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ, người con rể tên H. không thấy thấy mẹ vợ mình là bà Lưu Thị T. (SN 1958, quê Kiên Giang) dậy đi làm như thường ngày nên đến phòng trọ kiểm tra.

Người hiếu kỳ rất đông tại khu vực xảy ra vụ việc

Người hiếu kỳ rất đông tại khu vực xảy ra vụ việc

Khi đến nơi, anh H. thấy cửa khóa ngoài bất thường nên nghi ngờ có chuyện, nhìn qua khe cửa thì thấy bà T. đang nằm phía trong. Ngay lập tức người này tri hô người dân xung quanh phá khóa để vào trong thì phát hiện nạn nhân đã chết với vết thương vùng cổ, có nhiều vết máu dính trên nền nhà, đồ đạc trong nhà xáo trộn. Hiện chưa rõ nạn nhân có mất tài sản hay không.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra.

Theo một số người, trước đây có một người đàn ông thường xuất hiện tại phòng bà T.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương đang tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trung Phong - T. Ly

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/phong-tro-khoa-ngoai-nguoi-phu-nu-chet-bat-thuong-ben-trong-20190718095614013.htm