Phong trào 'Vì an ninh Tổ quốc' là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc - lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương… và 222 tấm gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Lan tỏa phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”. Đại hội cũng là dịp để động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm vừa qua.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhờ đó, phong trào thi đua trong toàn lực lượng không ngừng phát triển, lan tỏa trong từng cán bộ, chiến sĩ, thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh thi đua gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020. Thủ tướng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, hòa cùng không khí thi đua của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Lực lượng Công an nhân dân đã có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn gương người tốt, việc tốt, lập được nhiều chiến công, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang 75 năm Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đồng bào, đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tập trung thực hiện công tác thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm mục tiêu thi đua là bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để thi đua với chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức; có biện pháp tổ chức thi đua phù hợp để huy động, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia. Đảng ủy Công an Trung ương cũng cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp Công an nhân dân trong phong trào thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương điển hình tiên tiến, coi trọng các biện pháp nêu gương trong lực lượng… Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là hạt nhân xung kích, tiêu biểu cho phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, ngay sau Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động, quyết liệt đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động bạo loạn, lật đổ; kéo giảm và đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước…

“Với một khí thế mới, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc, là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho 8 tập thể, 2 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 6 cá nhân thuộc Bộ Công an. Bộ Công an cũng tổ chức tuyên dương các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/975244/phong-trao-vi-an-ninh-to-quoc-la-ngon-co-dau-cua-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc