Phong trào tuần hành chống phân biệt chủng tộc

Trong 2 ngày cuối tuần qua, hàng trăm ngàn người tại nhiều nước đã xuống đường tuần hành phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc.

Người dân tuần hành chống phân biệt chủng tộc, ở thành phố Boston ngày 19/8. Nguồn: TTXVN

Người dân tuần hành chống phân biệt chủng tộc, ở thành phố Boston ngày 19/8. Nguồn: TTXVN

Ngày 7-6, các cuộc xuống đường ôn hòa ngày thứ 12 sau cái chết của George Floyd tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm chống lại sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Đám đông cũng tuần hành ở New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, New Orleans và San Francisco.

Từ 3 giờ chiều 6-6, hàng ngàn người dân Sydney, Australia đã tuần hành qua các đường phố, hô vang và giương cao các biểu ngữ “Tính mạng người da màu quan trọng”, “Chấm dứt cái chết của những thổ dân bị giam giữ” và “Tôi không thể thở được”. Tại châu Âu cũng diễn ra nhiều cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc ở Pháp, Anh, Đức, Ireland, CH Czech...

Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 23.300 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước, trong đó riêng tại Paris là 5.500 người. Các cuộc xuống đường để bày tỏ sự đồng cảm với người da màu, chống phân biệt chủng tộc cũng diễn ra tại nhiều nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phong-trao-tuan-hanh-chong-phan-biet-chung-toc-666270.html