Phong trào toàn dân BVANTQ ở Quảng Nam ngày càng lan tỏa

* Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam được thăng cấp hàm Thiếu tướng

* Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Ngày 20-2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị "Sơ kết 5 năm xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2019 và tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Về tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp- Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ CA về "Tăng cường xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", CA tỉnh Quảng Nam đã xây dựng nhiều mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm… thu được nhiều kết quả tích cực. Qua 5 năm thực hiện kế hoạch, lực lượng CA, các đơn vị, đoàn thể trong tỉnh đã xây dựng được 74 loại mô hình với 2.150 mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT". CA tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT" nhằm loại bỏ những mô hình kém chất lượng, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Riêng trong năm 2019, các đơn vị, địa phương đã củng cố 453 mô hình, xây dựng mới 8 loại với 33 mô hình tại 18 xã, phường; nhân rộng 7 loại với 35 mô hình tại 35 xã, thị trấn. Các mô hình như "Tiếng loa an ninh", Tiếng kẻng canh phòng", "Trong nhà gõ mõ, ngoài ngõ sáng đèn", "Tổ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình" … không ngừng được củng cố và hoạt động hiệu quả. Qua các mô hình, người dân đã cung cấp 11.461 nguồn tin giúp cho lực lượng CA giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ xảy ra tại cơ sở. Tham gia cảm hóa, giúp đỡ cho 7.212 đối tượng tiến bộ, từ bỏ ý định phạm tội.

Ngoài ra, trong 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch, nhân dân đã ý thức, tự giác giao nộp và giúp đỡ lực lượng CA thu hồi 129 khẩu súng quân dụng, 2.339 súng tự chế, 54.692 viên đạn, 4.521 kíp nổ, 429kg thuốc nổ, 62 quả đạn cùng nhiều vũ khí thô sơ khác. Trong năm 2019, lực lượng CA đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức 1.953 đợt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân BVANTQ thu hút 388.807 lượt người tham dự. Để động viên các mô hình, cá nhân, tập thể có đóng góp trong phong trào toàn dân BVANTQ, 5 năm qua, đã có 134 mô hình, 1.771 trường hợp (1.127 tập thể, 644 cá nhân) được khen thưởng…

Về công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trong năm 2019, lực lượng CA đã điều tra, khám phá 568 vụ/7.076 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 732 đối tượng, bắt 207 đối tượng, thu hồi 460 lượng vàng, hơn 2,2 tỷ đồng; đấu tranh triệt xóa 134 vụ, bắt giữ 172 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; bắt 39 vụ với 249 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke, nhà nghỉ; xử lý hành chính 863 đối tượng. Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, CA tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu giữ gần 10.000 tài liệu, tờ rơi, nhiều đĩa CD nội dung truyền đạo trái phép; kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi phát tán tài liệu sai sự thật chống phá Nhà nước…

Biểu dương những kết quả CA tỉnh Quảng Nam đã đạt được, nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh lưu ý: "Lực lượng CA phải nhận định đúng tình hình, bám sát dân, bám sát phong trào. Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương, lực lượng CA phải chủ động đề xuất các mô hình thiết thực, hiệu quả; tích cực tuyên truyền, nhận định rõ âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm tội. Lực lượng CA chính quy được đưa về xã phải gần gũi với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, kịp thời xử lý những nguồn tin gây bức xúc để tạo niềm tin trong dân".

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng theo Quyết định của Chủ tịch nước. Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 96 tập thể, 80 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_220573_phong-trao-toan-dan-bvantq-o-quang-nam-ngay-cang-l.aspx