Phong trào thi đua yêu nước tại Đà Nẵng: Đổi mới chất và lượng

5 năm qua, nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng với 24 nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể…, phong trào thi đua yêu nước của TP Đà Nẵng đã thực sự tạo được lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân...

Đà Nẵng luôn quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số (ảnh có tính chất minh họa).

Đà Nẵng luôn quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số (ảnh có tính chất minh họa).

* Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đà Nẵng đã lập thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 383 tập thể, cá nhân, trong đó có 88 Huân chương các hạng; 70 Cờ thi đua của Chính phủ; 186 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 34 danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Nhiều phong trào thi đua tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng

Ngoài triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, 5 năm qua, Đà Nẵng đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm và giai đoạn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và TP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, với sự sáng tạo riêng có cùng những giải pháp, mô hình, cách làm hay và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều phong trào thi đua đã gặt hái những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Có thể kể đến là phong trào thi đua thực hiện chủ đề theo các năm của TP như trong các năm 2015, 2016 thi đua gắn với “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; năm 2017: “TP phố 4 an”; năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; năm 2019 và 2020: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Song song đó là các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện các Chương trình TP: “5 không”; “3 có”, “4 an”; thi đua thực hiện Chỉ thị số 05/CT-T/Ư gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; Phong trào “Dân vận khéo”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh- Sạch - Đẹp”; Phong trào thi đua sáng tạo trong hoạt động học tập, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, khoa học - kỹ thuật; thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND TP giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện...

Đặc biệt, nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng với 24 nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, cũng như chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức trong thi đua, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tập thể xuất sắc tiêu biểu gắn liền với các phong trào thi đua theo các chủ đề: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Dân vận khéo; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” hay phong trào “Thanh niên tình nguyện”...

Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được các địa phương triển khai đồng bộ, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn TP có 26.232 lượt hộ nghèo chuẩn TP còn sức lao động thoát nghèo (bình quân giảm 5.246 hộ/năm), ước đến cuối năm 2020, số hộ nghèo còn sức lao động còn lại là 6.125 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04%/tổng số hộ dân cư (không có hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương), số hộ cận nghèo còn lại là 3.627 hộ, chiếm tỷ lệ 1,21%/tổng số hộ dân cư. Kết quả ước thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo là 2.071,55 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ủy thác 1.202,47 tỷ đồng (T/Ư ủy thác 772,17 tỷ đồng, TP ủy thác 430,3 tỷ đồng); nguồn vốn sự nghiệp bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước 526,1 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội 343,03 tỷ đồng...

Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng ra quân làm đẹp các trụ điện bị các tổ chức, cá nhân dán bậy quảng cáo, rao vặt.

Thi đua tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ...

Được bình chọn là một trong hơn 100 gương mặt điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn TP giai đoạn 2015-2020, ông Ngô Ngọc Hoàng Vương - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP cho rằng, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa hết sức to lớn, là lời kêu gọi, hiệu triệu, động viên, là động lực để mỗi cá nhân, tập thể cố gắng hết sức mình, ý thức vượt mọi khó khăn, thách thức kể cả sự hy sinh để hoàn tốt trách nhiệm sứ mệnh được giao ở bất kỳ cương vị, vị trí công tác nào; điều kiện, hoàn cảnh nào. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng suy nghĩ này, bà Nguyễn Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng trường MN Bình Minh (Q. Hải Châu), một trong hơn 100 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn TP giai đoạn 2015-2020 - xúc động chia sẻ cảm tưởng: “Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình phát triển đất nước. Về phần mình, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, gắn nhiệm vụ được giao với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực, truyền lửa để tập thể CBGVNV nhà trường cùng hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị nói riêng và giáo dục MN nói chung ngày càng vững mạnh”.

Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước của cả nước qua nói chung, Đà Nẵng nói riêng, có thể nói, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong giai đoạn 2015 - 2020, TP đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Khánh Yên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_232104_phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-tai-da-nang-doi-moi-chat-va-luong.aspx