Phong trào thi đua Quyết thắng thúc đẩy phong trào dạy-học ở Trường sĩ quan Đặc công

Sáng 8-11, tại Hà Nội, Trường sĩ quan Đặc công (SQĐC), Binh chủng Đặc công (BCĐC) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCĐC dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng của Binh chủng Đặc công, Cục Nhà trường, Bộ tổng tham mưu...

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) do Đại tá Trần Trọng Tiến, Chủ nhiệm Chính trị Trường SQĐC nêu rõ: 5 năm qua, nhiệm vụ của binh chủng, nhà trường có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao hơn, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; khối lượng công việc nhiều, tính chất hoạt động phân tán trong khi các mặt bảo đảm còn gặp khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, học viên.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, PTTĐ Quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu của PTTĐ theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, đồng thời xác định chủ đề, nội dung thi đua cụ thể theo từng năm, từng đợt phù hợp, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, PTTĐ của các cấp, các ngành, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Từ thi đua và qua thi đua, trận địa tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ toàn trường được xây dựng vững chắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao; nội dung, hình thức, phương pháp dạy-học sát với từng đối tượng; chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học không ngừng được củng cố, nâng cao; trình độ SSCĐ và chiến đấu được khẳng định; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nền nếp; toàn trường tích cực, chủ động tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; công tác hậu cần, kỹ thuật tài chính đạt được kết quả xuất sắc...

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Từ tinh thần và hành động thi đua đúng đắn, từ năm 2013 đến nay, Trường SQĐC vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân (năm 2014); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3 (năm 2017); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2013); Cờ thi đua của Binh chủng Đặc công (năm 2015); hàng chục Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, UBND TP Hà Nội cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Những năm tới, Trường SQĐC sẽ kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường, các ban, tổ thi đua các cấp, làm tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng và PTTĐ Quyết thắng, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua, bảo đảm cho phong trào TĐQT Quyết thắng phát triển đúng hướng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phong-trao-thi-dua-quyet-thang-thuc-day-phong-trao-day-hoc-o-truong-si-quan-dac-cong-553931