Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Hướng vào việc mới, việc khó là một trong những tiêu chí hàng đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hải Phòng giai đoạn 2013-2018, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

Trước khi xuống cơ sở tìm hiểu thực tế, Đại tá Trần Văn Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Hải Phòng nói với chúng tôi: "Khi triển khai PTTĐQT, mỗi cơ quan, đơn vị có những thuận lợi, khó khăn riêng, nhưng nhìn chung, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP có nhận thức đúng và tích cực hưởng ứng PTTĐQT".

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Ban CHQS quận Hồng Bàng-đơn vị nhiều năm là lá cờ đầu trong PTTĐQT của LLVT TP Hải Phòng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Duy Tiến, Chính trị viên Ban CHQS quận Hồng Bàng, cho biết: “Xác định PTTĐQT phải luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, nên Ban CHQS quận chủ động tham mưu cho quận ủy, HĐND, UBND quận ban hành đầy đủ, đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QPĐP, làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất. Đối với các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua, Ban CHQS quận căn cứ tình hình cụ thể để lựa chọn cho phù hợp với điều kiện địa phương”. Thực hiện phương châm đó, hằng năm, quận Hồng Bàng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QPĐP. Nổi bật là Ban CHQS quận đã tham mưu cho quận bảo đảm quỹ đất xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ quận, đầu tư kinh phí củng cố, nâng cấp trụ sở Ban CHQS quận, xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS phường Hạ Lý, nhà làm việc Trung đội dân quân cơ động quận với số tiền hơn 6 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương. Trong công tác tuyển quân, Ban CHQS quận đã tham mưu cho quận ủy chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ; tạo việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ, bằng cách vận động các doanh nghiệp trên địa bàn, ký kết tiếp nhận 100% quân nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về vào đào tạo nghề và làm việc tại doanh nghiệp. Đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận được 193 đồng chí vào làm việc, với mức lương ổn định 6-7 triệu đồng/tháng.

Huấn luyện bắn súng AK bài 1 ở Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng).

Khảo sát ở một số cơ quan Bộ CHQS thành phố và Ban CHQS các quận, huyện, chúng tôi nhận thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế, quân số ít, yêu cầu nhiệm vụ cao… song các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa PTTĐQT bằng những tiêu chí sát với đặc điểm từng địa phương, trong đó tập trung vào những việc mới, nội dung khó để đột phá nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như Ban CHQS quận Hải An hưởng ứng PTĐTQT bằng những mục tiêu cụ thể trong công tác huấn luyện, SSCĐ, hội thi, hội thao… Theo Thượng tá Nguyễn Đức Ái, Chính trị viên Ban CHQS quận Hải An: Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 82% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, quận đều giành thứ hạng cao. Đó là sự cụ thể hóa PTTĐQT của LLVT quận.

PTTĐQT của LLVT TP Hải Phòng đã trở thành động lực để các tập thể, cá nhân học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện phẩm chất người quân nhân cách mạng theo tiêu chí mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Điều đó được thể hiện ở những nội dung, chương trình hành động cụ thể, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác ở nhiều đơn vị, với cách làm sáng tạo, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu như mô hình “Đơn vị 5 nhất” của Trung đoàn 50, mô hình “Chi bộ 3 tốt, 3 không” của LLVT huyện An Dương, mô hình “Đơn vị 3 đẹp” của LLVT quận Hải An; Phong trào “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”; Phong trào “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh” của các cơ quan, đơn vị…

Có được những kết quả trên, theo Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng, là do cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu 3 và TP Hải Phòng về công tác thi đua, khen thưởng và PTTĐQT, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Những kết quả trên khẳng định PTTĐQT của LLVT thành phố đã phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục; gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội; thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QPĐP, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố.

Bài và ảnh: DUY HỒNG - PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-trao-thi-dua-quyet-thang-huong-vao-viec-moi-viec-kho-547991