Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai trên mọi mặt công tác

Ngày 28-10, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã tổ chức hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2019-2020, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng học viện.

Dự lễ tổng kết có Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện, cùng Ban giám đốc học viện, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban trong học viện.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, năm học qua, Học viện đã triển khai nghiêm túc Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) 2020. Phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; khắc phục khâu yếu, mặt hạn chế; xây dựng các cơ quan, đơn vị và Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Năm học qua, Học viện đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên và của Đảng ủy Học viện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng. Đã tổ chức 4 chuyên đề chính trị-pháp luật cho gần 2.200 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Kết quả giáo dục chính trị, pháp luật trong năm, có 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,95% khá, giỏi.

Cùng với đó, việc rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo đã bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, yêu cầu diễn tập cuối khóa. Xây dựng hồ sơ mở mới 2 mã ngành tiến sĩ, 1 mã ngành đào tạo đại học, xây dựng mới 2 chương trình đào tạo kỹ sư đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0, 3 chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, 2 chương trình đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức. Báo cáo Bộ Quốc phòng về Dự án thí điểm chương trình đào tạo kỹ sư quân sự chất lượng cao đối với 2 chuyên ngành Thông tin và An ninh hệ thống thông tin...

Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện trao cờ thi đua tặng các đơn vị.

Phong trào TĐQT trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (NCKH) cũng diễn ra hết sức sôi nổi, hiệu quả với 49 đề tài NCKH cấp quốc gia, 30 đề tài cấp bộ, 19 đề tài cấp ngành, 254 đề tài cấp cơ sở. Hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH cấp Quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19, được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen. Hầu hết giảng viên có hoạt động NCKH, số tiến sĩ có đăng báo trong năm học đạt 88,5%, có 163 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí thuộc danh mục IST, Scopus... Trong năm học, Học viện được công nhận 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 3 giảng viên chính, 10 giảng viên, 15 giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; được Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước xét, công nhận 2 Nhà giáo Nhân dân, 4 Nhà giáo Ưu tú.

Các báo tại hội nghị đều tập trung làm rõ Phong trào TĐQT đã được triển khai trên mọi mặt công tác, các hoạt động của học viện, đặc biệt tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá, với nhiều đợt thi đua cao điểm trong năm học.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về những kết quả đạt được, Thiếu tướng Cao Minh Tiến biểu dương những thành tích của các đơn vị trong năm học qua; đồng thời đề nghị các đơn vị trong toàn học viện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống học viện.

Tại buổi lễ, học viện đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phong-trao-thi-dua-quyet-thang-duoc-trien-khai-tren-moi-mat-cong-tac-642248