Phong trào thi đua qua những con số

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

*Tổng kết 5 năm xây dựng và nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), TCKT xây dựng được 58 tập thể điển hình toàn diện, 67 tập thể điển hình trên từng mặt công tác và 112 cá nhân ĐHTT. Cấp tổng cục xây dựng được 5 tập thể điển hình toàn diện, 6 tập thể điển hình trên từng mặt công tác và 10 cá nhân ĐHTT.

*Toàn tổng cục có 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 41 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động các hạng; được tặng thưởng 33 cờ, bằng khen của Chính phủ; 532 cờ, bằng khen của Bộ Quốc phòng; có 36 Chiến sĩ thi đua toàn quân, cùng hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân được khen thưởng từ cấp cơ sở đến tổng cục.

*Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: Hằng năm, có từ 87,12% đến 94,44% tổ chức cơ sở đảng và 94,92% đến 96,34% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá chất lượng bình quân 5 năm: 95% tổ chức công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó hơn 45% đạt vững mạnh xuất sắc; 100% tổ chức hội phụ nữ đạt khá và xuất sắc; 93% tổ chức đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

* Trong 5 năm, tổng cục thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng; 100 đề tài cấp tổng cục; 207 đề tài, nhiệm vụ kỹ thuật, gần 4.700 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở và trên cơ sở. Các đề tài, sáng kiến có giá trị làm lợi cao.

MINH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-trao-thi-dua-qua-nhung-con-so-583616