Phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' phải mạnh từ gốc

Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ NNPTNTVN cho biết, các phong trào thi đua yêu nước được đơn vị triển khai từ năm 2013 đến nay, nhất là phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' (LĐ giỏi, LĐ sáng tạo) đã mạng lại kết quả tốt.

Các tập thể và cá nhân được CĐ NNPTNTVN tôn vinh về xây dựng CĐCS vững mạnh, trong đó có tổ chức triển khai tốt phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Ảnh: Xuân Trường

Ông Thủy cho rằng, với việc xác định phong trào thi đua phải mạnh từ gốc mới bền vững và phát triển tốt, CĐ NNPTNTVN đã thường xuyên chỉ đạo các CĐCS phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn phát động, triển khai tốt phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” tại đơn vị…

Theo CĐ NNPTNTVN, chỉ tính trong giai đoạn 2013 - 2016, từ phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, toàn ngành đã có 5.250 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi trên 42.784 triệu đồng; có 5.591 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận và áp dụng vào thực tiễn mang lại giá trị làm lợi 309.034 triệu đồng.

Trong giai đoạn này, đã có 174 cá nhân được Tổng LĐLĐVN xét tặng Bằng LĐ sáng tạo. Từ năm 2013 đến nay, CĐ NNPTNTVN cũng đã tổ chức tôn vinh 72 tập thể, 336 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này.

Cũng theo ông Thủy, để phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” mạnh từ gốc và ngày càng lan tỏa sâu rộng, các cấp CĐ cùng chuyên môn trong ngành cần chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất và thực hiện tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/phong-trao-thi-dua-lao-dong-gioi-lao-dong-sang-tao-phai-manh-tu-goc-577932.ldo