Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tại Thủ đô: Bước tạo đà hiệu quả

Nhiều năm qua, Hà Nội luôn duy trì ổn định vị trí dẫn đầu cả nước về phát triển phong trào thể dục - thể thao, đặc biệt là phong trào thể thao quần chúng. Kết quả này là bước tạo đà hiệu quả để thể thao Thủ đô cùng với thể thao cả nước thực hiện tốt chiến lược phát triển, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, tăng cường sức khỏe toàn dân, làm cơ sở cho phát triển thể dục, thể thao thành tích cao.

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2020 thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Ngọc Tú

Nhiều thành tích nổi bật

Nhiều năm qua, công tác phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn Thủ đô được quan tâm, phát triển. Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thể dục - thể thao của thành phố gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu, rộng, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho biết, ý thức luyện tập, tham gia các hoạt động thể dục - thể thao để rèn luyện sức khỏe của nhân dân ngày càng nâng cao, trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn Thủ đô. Hằng năm, nhiều giải thi đấu thể thao được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, trong đó nhiều hoạt động được tổ chức thường niên, như: Đại hội Thể dục - Thể thao Thủ đô; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng - Vì hòa bình; Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng...

Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường cũng được thực hiện tốt. Năm học 2019-2020 có 98,5% số trường trên địa bàn thành phố thực hiện giảng dạy nội khóa tốt, 53% số trường tổ chức hoạt động ngoại khóa thể dục - thể thao cho học sinh có nền nếp. “Nhiều đội tuyển của thành phố tham gia thi đấu thể thao quần chúng toàn quốc đã giành vị trí nhất toàn đoàn. Các chỉ số về phong trào thể dục - thể thao quần chúng năm 2020 trên địa bàn thành phố đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42%, số gia đình thể thao đạt 30%... Hiện, toàn thành phố có 3.250 câu lạc bộ thể dục - thể thao và hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao....”, ông Đinh Văn Luyến thông tin.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm Ngạc Thị Lan, số người tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên của quận chiếm 46% dân số. Những môn thể thao được người dân tham gia nhiều nhất là đi bộ, chạy bộ, bóng bàn, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông... “Có được kết quả như vậy là do một thời gian dài, quận tổ chức tuyên truyền, động viên để người dân thay đổi nhận thức”, bà Ngạc Thị Lan nói.

Còn theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Thuyên, hiện đời sống đã khá hơn trước, các điều kiện về cơ sở vật chất tập luyện thể thao cũng được đầu tư nhiều hơn, nên người dân tham gia tập luyện ngày một nhiều.

Là thành viên nhóm chạy bộ phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, bà Chu Thùy Linh chia sẻ: "Tham gia câu lạc bộ, tôi được tập luyện hằng ngày, vừa vui, vừa nâng cao sức khỏe".

Đẩy mạnh phong trào

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: "Cần có chiến lược phát triển, nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để tăng cường sức khỏe của nhân dân, làm cơ sở cho phát triển thể dục, thể thao thành tích cao".

Mặc dù phong trào thể thao quần chúng của Thủ đô đã có bước phát triển mạnh cả về chất và lượng, song để phát triển sâu, rộng hơn, các cấp, ngành chức năng, địa phương cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo ông Đinh Văn Luyến, nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, các sở, ngành chức năng, các địa phương cần ưu tiên quỹ đất, đầu tư thiết chế thể thao như nhà thi đấu, sân vận động... cho người dân tập luyện, phát triển phong trào, nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời phát hiện tài năng cho thể thao đỉnh cao.

Còn theo cán bộ phụ trách thể thao (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh) Đặng Đình Khanh, cần tăng cường tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao để thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện ở địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thể thao tại các quận, huyện, thị xã, nhằm động viên phong trào phát triển sâu rộng hơn.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, để hỗ trợ phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại các địa phương, Sở sẽ tăng cường tổ chức các giải thể thao quần chúng nhằm tạo nhiều sân chơi hữu ích, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao của Thủ đô.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/990647/phong-trao-the-duc---the-thao-quan-chung-tai-thu-do-buoc-tao-da-hieu-qua