Phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' ở Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phong trào thi đua 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới'.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân làm đường liên thôn.

Ảnh: Chí Đáng

Hạ sĩ quan xe tăng 1 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là đào tạo thành viên kíp xe Tăng thiết giáp; sĩ quan dự bị; huấn luyện chiến sĩ mới; huấn luyện dự bị động viên… Nhà trường đóng quân trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện – đào tạo, giáo dục chính trị, hàng năm, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo sự khởi sắc về diện mạo nông thông mới trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa bàn Nhà trường đóng quân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Nhà trường và địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Khắc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho biết: Trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, Nhà trường đã tham gia nhiều hoạt động với địa phương như: Tổ chức vệ sinh làm sạch đẹp 4 trường học, 3 nhà văn hóa, vệ sinh 15km đường liên thôn, đường vào trường, đào vét 20km kênh mương, trồng 500 gốc cây lấy gỗ, cây ăn quả và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức 7 đợt công tác dân vận tại tỉnh Đồng Nai với hàng trăm ngày công giúp dân dọn dẹp, làm vệ sinh đường làng, khu, ấp. Tổ chức vệ sinh đường liên xã 19 km, thu gom khoảng 5 tấn rác thải, khơi thông cống rãnh, khắc phục sình lầy 500m, phát quang bụi rậm, san lấp mặt bằng khoảng 1.500m2 với khối lượng đất đá 1000m3, lao động làm đường, dọn vệ sinh khu gia đình Nhà trường…

Bên cạnh đó, hàng năm Hạ sĩ quan xe tăng 1 đều tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học; tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, chất độc da cam; tham gia Lễ dâng hương, thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sỹ ; Tổ chức dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, viếng mộ quân nhân tử nạn tại Khu Bờ Đê nhân dịp ngày Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và ngày lễ tết.

Thượng tá Nguyễn Khắc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho biết thêm: Hàng năm, Nhà trường tiến hành tốt các hoạt động thăm, chúc tết, tặng quà các cấp ủy, chính quyền, tổ chức quần chúng, trường học, đơn vị vũ trang, gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động của Nhà trường trên địa bàn đã góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương.

Do đó, các hoạt động của Hạ sĩ quan xe tăng 1 trên địa bàn đã góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Hiện nay, huyện Long Thành và xã Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn Binh chủng Tăng thiết giáp thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Chí Đáng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/phong-trao-quan-doi-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-o-truong-ha-si-quan-xe-tang-1-485699.html