Phong trào quần chúng mạnh giúp giảm phạm pháp hình sự

Với phương châm An ninh chủ động, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã quản lý tốt địa bàn và đối tượng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Trong năm 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện kéo giảm trên 28% so với cùng kỳ, đã điều tra làm rõ các vụ án đạt trên 93%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt 100%...

Thành tích nổi bật của Công an huyện như: xác lập chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng dùng xe ô tô để đi trộm tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh với tài sản trộm ước tính hơn 830 triệu đồng.

Cuối tháng 12/2020, đầu tháng 1/2021, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 4 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán điện thoại di động. Các đối tượng đi xe ôtô, lợi dụng đêm khuya vắng người đã sử dụng cưa, kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho Công an huyện Dầu Tiếng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho Công an huyện Dầu Tiếng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về cơ bản các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” đã bị trấn áp mạnh. Đồng thời, đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giam, tạm giữ, công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng...

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cư trú, công tác nắm hộ, nắm người, công khai và cải cách các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội theo hướng tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh, Công an huyện đã phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, các mô hình tự quản về ANTT như mô hình Câu lạc bộ nhà trọ đảm bảo vệ an ninh, trật tự, mô hình Đội xe ôm tự quản, mô hình Tổ xung kích chống tội phạm làng Chăm, mô hình Camera giám sát an ninh...

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Công an huyện Dầu Tiếng đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an trao tặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, Công an huyện xác định công tác xây dựng lực lượng là quan trọng nhất nên đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là Công an huyện đã thực hiện tốt công tác điều động Công an chính quy về cơ sở.

Đến nay, Công an chính quy đã phát huy được hiệu quả ở cơ sở, tập trung triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội, nhất là đánh bài ăn thua bằng tiền, bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, số đối tượng nghiện ma túy được đưa cơ sở cai nghiện tăng hơn so với cùng kỳ... Đồng thời, thường xuyên ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nên tình hình ANTT luôn được đảm bảo.

N.Cảnh – T.Q.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phong-trao-quan-chung-manh-giup-giam-pham-phap-hinh-su-632872/