Phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Huyền Hội

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo tại địa phương. Qua đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Hội viên Chi hội Khuyến học ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long khui heo đất năm 2023.

Hội viên Chi hội Khuyến học ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long khui heo đất năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Huyền Hội cho biết: để công tác khuyến học, khuyến tài phát triển đồng bộ và lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân trong xã, Hội Khuyến học xã đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở Hội đã tổ chức 81 cuộc tuyên truyền các nội dung: Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ: ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Hội, Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam… có 1.063 lượt người dự.

Xác định công tác xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Khuyến học xã Huyền Hội vận động tiền mặt và hiện vật quy thành tiền trị giá trên 130 triệu đồng. Qua đó, đã tổ chức tặng quà, học bổng cho 392 lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong xã năm học 2022 - 2023: 14 suất học bổng, 3.500 quyển tập, 07 xe đạp, 270 phần quà… Bên cạnh đó, công tác đỡ đầu học sinh nghèo được Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức, cá nhân quan tâm. Có 03 tập thể đỡ đầu 45 học sinh với tổng số tiền trên 20,5 triệu đồng; 08 cá nhân đỡ đầu 13 học sinh số tiền 9,3 triệu đồng (mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/học sinh/năm học). Đặc biệt, năm học 2022 - 2023, xã Huyền Hội có 10 học sinh mồ côi được các mạnh thường quân nhận đỡ đầu từ chương trình “Chia sẻ yêu thương nâng bước em tới trường” do Hội Khuyến học huyện Càng Long phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức.

Em Huỳnh Vũ Huy, học sinh lớp 1/5 Trường Tiểu học Huyền Hội A là một trong số những học sinh được nhận học bổng từ chương trình. Vũ Huy cho biết: con rất cảm ơn các thầy, cô chú đã hỗ trợ số tiền 01 triệu đồng để con có điều kiện tiếp tục đến trường. Con sẽ cố gắng học thật tốt để đáp lại những tấm lòng mà các cô, chú mạnh thường quân đã dành cho con.

Hoàn cảnh của Vũ Huy rất đáng thương, cha mất khi Vũ Huy 08 tháng tuổi, mẹ bỏ đi, Huy và chị gái sống với ông bà nội ở ấp Kinh B. Nhà nội của Huy cũng thuộc diện khó khăn. Cả nhà 04 người sống nhờ vào 1,5 công đất ruộng, những năm gần đây do tuổi cao sức khỏe yếu nên ông bà nội của Huy đã cho hàng xóm mướn ruộng, hàng ngày bà nội của Huy nhận cạo vỏ lụa hạt điều để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Ngoài công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, Hội Khuyến học xã tập trung kiện toàn, củng cố công tác tổ chức khuyến học và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập, đặc biệt là xây dựng các mô hình học tập để khuyến khích Nhân dân học tập... Đến nay, toàn xã có 14 chi hội khuyến học (09 chi hội ấp, 05 chi hội trường học), 04 ban khuyến học, 145 tổ hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở Hội phát triển mới 92 hội viên, nâng tổng số đến nay toàn xã có 4.528 hội viên, đạt 28,2% dân số.

Thời gian qua, Hội Khuyến học xã đã tích cực phối hợp Ban Giám hiệu các trường thực hiện hoạt động khuyến học trong nhà trường, tham gia các phong trào như: xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã hội vận động học sinh không bỏ học giữa chừng; phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và tiến tới phổ cập trung học phổ thông; phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh vận động 15 học sinh bỏ học trở lại lớp.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hội Khuyến học xã Huyền Hội kết hợp với các trường học, đoàn thể, các chi tổ hội phát động phong trào “Nuôi heo đất khuyến học”. Năm 2023, toàn xã nuôi được 3.717 con heo đất (17 heo tập thể, 3.700 heo cá nhân). Để chuẩn bị cho năm học mới, các chi hội đã tổ chức khui heo, tiết kiệm được số tiền trên 2,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên cho biết thêm, thời gian tới, Hội Khuyến học xã tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã. Lồng ghép công tác tuyên truyền với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể để huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần từng bước xây dựng xã hội học tập.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/phong-trao-khuyen-hoc-khuyen-tai-o-xa-huyen-hoi-29180.html